HLV CLB Hà Nội lo lắng vì học trò quá tải: "Chúng tôi đã mất Đình Trọng, không thể để Duy Mạnh cũng dính chấn thương"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/08/2019

Sau trận đấu giữa Bình Dương và CLB Hà Nội tại AFC Cup tối 31/07, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những lý giải về việc không sử dụng Duy Mạnh ngay từ đầu.

Văn Quyết ghi bàn giúp Hà Nội FC giành lợi thế tại chung kết AFC Cup khu vực ĐNÁ

Bước vào trận đấu với Bình Dương trong khuôn khổ chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra vào chiều 31/07, HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến nhiều người bất ngờ khi cất Duy Mạnh trên băng ghế dự bị dù anh không gặp phải bất kỳ chấn thương nào. Thay vào đó, vị chiến lược gia này sử dụng bộ đôi Thành Chung và Tiến Thành ở trung tâm hàng phòng ngự.

Lý giải về quyết định này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi muốn cho Duy Mạnh nghỉ ngơi để có thời gian hồi phục thể lực. Cậu ấy đang có dấu hiệu quá tải vì phải cày ải quá nhiều. Như các bạn đã biết, Hà Nội FC đã mất Đình Trọng đến hết mùa, nên Duy Mạnh cần được dưỡng sức, không thể để cậu ấy chấn thương được".

Nói về kết quả trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC đã có thể kết thúc trận đấu với cách biệt lớn hơn, tuy nhiên các cầu thủ lại phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

HLV CLB Hà Nội lo lắng vì học trò quá tải: Chúng tôi đã mất Đình Trọng, không thể để Duy Mạnh cũng dính chấn thương - Ảnh 2.

Duy Mạnh là một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất của Hà Nội FC

"Khi chúng tôi chạm trán Bình Dương đều rất khó khăn. Hầu hết đều hòa. Họ hiểu chúng tôi chống bóng bổng không tốt nên thường xuyên khoét vào điểm yếu này. Hôm nay, nếu Omar có thể tận dụng được cơ hội, mọi chuyện có lẽ đã thoải mái hơn là chỉ thắng với cách biệt 1 bàn mong manh", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Trận đấu giữa Bình Dương và Hà Nội FC diễn ra khá sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên, dù trời mưa khá to khiến mặt sân không ở trạng thái tốt nhất. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 35, khi các hậu vệ Bình Dương phạm lỗi với Omar trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Văn Quyết cần đến 2 nhịp dứt điểm mới có thể mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng với tỷ số 1-0, Hà Nội FC tạm thời nắm lợi thế trước trận lượt về diễn ra vào ngày 07/08 trên sân Hàng Đẫy.

Một số hình ảnh của trận đấu Bình Dương vs Hà Nội FC. Ảnh: AFC

HLV CLB Hà Nội lo lắng vì học trò quá tải: Chúng tôi đã mất Đình Trọng, không thể để Duy Mạnh cũng dính chấn thương - Ảnh 3.
HLV CLB Hà Nội lo lắng vì học trò quá tải: Chúng tôi đã mất Đình Trọng, không thể để Duy Mạnh cũng dính chấn thương - Ảnh 4.
HLV CLB Hà Nội lo lắng vì học trò quá tải: Chúng tôi đã mất Đình Trọng, không thể để Duy Mạnh cũng dính chấn thương - Ảnh 5.