HLV Bình Dương: "1 điểm trước HAGL là may mắn"

An Tô, Theo Nhịp Sống Việt 21:01 02/05/2021

CLB Bình Dương đã có được 1 điểm quý giá trên sân khách Pleiku dù bị dẫn trước 2 lần và thiếu trụ cột Nguyễn Tiến Linh.

Chia sẻ tại họp báo sau trận HAGL 2-2 Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định 1 điểm có được trên sân khách trước đội bóng đang xếp hạng 1 V.League có nhiều yếu tố may mắn.

"1 điểm hôm nay là quá tuyệt vời, may mắn. Chúng tôi thiếu vắng trụ cột như Tiến Linh. Nếu đủ quân cũng không nói trước được. Trận đấu này không phải dễ chơi, HAGL chơi tốt, họ đá nhiều năm với nhau. Tôi đã động viên anh em phải thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay. Trận đấu này đã có 4 bàn thắng chia đều cho 2 bên", HLV Thanh Sơn nói.

Nói về đối thủ HAGL, thuyền trưởng CLB Bình Dương dành sự tán thưởng cho tập thể đội bóng phố núi, từ cầu thủ đến HLV: "1-2 năm nữa là HAGL sẽ vô địch. Trận nào HAGL cho bắt bài luôn chắc gì thắng được HAGL. Họ chơi tốt, phối hợp nhuần nhuyễn. HLV Kiatisuk làm rất tốt, bắt bài hay không không phải vấn đề. Tôi chọn HAGL là ứng viên vô địch, cầu thủ của họ kết dính với nhau".

Về lý do Nguyễn Tiến Linh không được đăng kí thi đấu trận hôm nay, HLV Thanh Sơn cho biết Tiến Linh bị quá tải nên cần thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nếu nhanh, cầu thủ sinh năm 1997 có thể hồi phục và trở lại ở mấy trận đấu tới.

HLV Bình Dương: 1 điểm trước HAGL là may mắn - Ảnh 1.

HLV Bình Dương cho rằng HAGL sẽ vô địch trong 1-2 năm nữa (Ảnh: An Tô)

Về phía HLV Kiatisuk, ông bình thản chấp nhận khi mạch thắng của HAGL bị Bình Dương chặn đứng ngay trên sân nhà Pleiku. Ông cũng cho rằng 1 điểm mà HAGL có được hôm nay là may mắn.

"Ai cũng muốn phá kỷ lục (thắng 8 trận liên tiếp). Hôm nay chúng tôi có may mắn giành 1 điểm. Bóng đá là vậy, có lúc thắng lúc thua. May mắn là chúng tôi đã không thua. Khi sân khách thì chúng tôi lại có điểm.

HAGL không thể thắng hoài được. Tôi nói họ, hãy làm tốt nhất, thắng thua hòa gì chúng ta cũng trên đỉnh. Chúng ta còn 6 trận nữa, không phải chỉ có giai đoạn 1, giờ phải tập trung vào 6 trận tới", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Mục tiêu của HLV Kiatisuk là đưa HAGL vào top 3, điều đó đã hoàn thành rồi, còn để vô địch thì các cầu thủ và ban huấn luyện đều cần phải làm việc tốt hơn nữa.

HLV Kiatisuk nói: "Hòa thì không thể vui mãi, chúng tôi còn trận đấu với Quảng Ninh. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng cầu thủ để họ chơi cho ĐTQG. Nếu họ muốn chơi cho đội tuyển thì họ phải chơi 100% sức lực".

HLV người Thái Lan nói về việc trao băng đội trưởng cho Tuấn Anh: "Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương, 2 trận qua là vào sân từ ghế dự bị. Hôm nay tôi cho chơi từ đầu, để cậu ấy lấy sự tự tin. Tôi chọn 4 đội trưởng cho HAGL là để cho họ trưởng thành hơn, tự tin hơn".

HLV Bình Dương: 1 điểm trước HAGL là may mắn - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V.League 2021 sau vòng 12