Hit mới gây nghiện là của SISTAR hay "Hyorin và những người bạn"?

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 23/06/2016

Sự phân bổ phần hát trong hit mới của SISTAR đang khiến nhiều fan của nhóm thất vọng.

Đầu tuần này, các cô gái mùa hè SISTAR đã chính thức trở lại với "I Like That" và diệt sạch các BXH chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc cho những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, thành tích của "I Like That" trên các mặt trận hứa hẹn một mùa quảng bá tươi sáng cho girlgroup nhà Starship. Vấn đề có lẽ không nằm ở chất lượng của ca khúc mà đang ở một khía cạnh khác: sự phân bổ phần thể hiện của từng thành viên trong bài hát.

Hit mới gây nghiện là của SISTAR hay Hyorin và những người bạn? - Ảnh 1.

Video đo thời lượng thể hiện solo của các thành viên SISTAR trong "I Like That"

Video đo thời gian thể hiện solo của từng thành viên SISTAR trong "I Like That" hiện đang nhận được nhiều sự chú ý bởi sự vô lý của nó. Trong khi Bora chỉ có đất diễn riêng ở mỗi đoạn rap với thời lượng siêu ngắn 8,9 giây, thời gian solo của Hyorin trong ca khúc này đã lên tới 81,9 giây! Và 81,9 giây thậm chí còn nhiều hơn cả tổng thời gian solo của Soyu, Bora, Dasom cộng lại (60,4 giây). Sự phân chia phần thể hiện quá chênh lệch trong "I Like That" đang khiến cho nhiều fan của nhóm, mặc dù yêu thích ca khúc, không khỏi phiền lòng:

- "Nói thật là tôi sẽ thích SISTAR hơn rất nhiều nếu họ không có sự phân chia lời tệ hại như thế này".

- "Tôi cũng thế. Tôi khá thích I Like That nhưng tôi ước là họ để Soyu thể hiện phần điệp khúc thay vì chỉ đoạn "I'm so fine", và cho Bora một phần rap khác hay gì đó".

- "Mặc dù Dasom đã được hát nhiều hơn bình thường... Hyorin còn được hát nhiều hơn nữa".

- "Với các nhóm mà chỉ có một thành viên hát được thì tôi còn thông cảm chứ với SISTAR thì tôi không thể hiểu nổi. Có phải các thành viên còn lại không thể hát đâu mà cứ giao cho Hyorin hết phần thể hiện vậy".

- "Thật thất vọng là chúng ta chẳng được nghe Bora và Soyu hát mấy trong lần trở lại này, nhưng chúng ta đâu có biết toàn cảnh bức tranh đâu. Có thể Soyu đã yêu cầu cho cô ấy hát ít hơn vì lúc biểu diễn live hát nhiều rất mệt, có thể lần này cô ấy muốn nghỉ ngơi".

- "Tôi hiểu việc cho ca sỹ nổi nhất và tài năng nhất hát nhiều hơn... nhưng hát nhiều hơn cả tổng thời lượng của tất cả các thành viên còn lại? Hơi quá đà rồi..."

- "Chênh lệch quá. Soyu đáng lẽ nên được hát nhiều hơn".

- "Giọng Soyu hợp I Like That hơn Hyorin. Tôi không hiểu sao họ cứ cố lăng xê Hyorin trong mọi single. Lần này Dasom được hát nhiều phết!"

- "SISTAR sẽ không bao giờ có sự phân chia lời hát hợp lý đâu. Lúc nghe bài này đã có nhiều lúc tôi mong được nghe giọng Soyu nhưng tất cả chỉ là Hyorin. Và rồi Dasom. Haha".

- "Nói thật là tôi chẳng quan tâm ai hát miễn là ca khúc hay".

- "Bora được hát nhiều hơn thì tốt, nhưng tôi vẫn thích bài này".

Nguồn tham khảo: AK