Hít khói thải từ thùng rác, thú vui tìm cảm giác hưng phấn đầy nguy hiểm của thanh niên Anh

Phương Phạm, Theo Thời Đại 08:00 25/03/2017

Nhằm mục đích đạt được hưng phấn, hàng trăm thiếu niên đang mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách đốt những chiếc thùng rác di động và hít khói tỏa ra từ đó.

Một bộ phận thiếu niên Anh quốc đang mải mê với việc tìm kiếm hưng phấn bằng cách hít khói thải ra từ chiếc thùng rác đang bốc cháy. Những đứa trẻ này không biết rằng, việc làm đó chỉ đem lại cho chúng các cơn đau đầu nặng nề, một công ty quản lý chất thải đã tuyên bố.

Hít khói thải từ thùng rác, thú vui tìm cảm giác hưng phấn đầy nguy hiểm của thanh niên Anh - Ảnh 1.

Những thiếu niên này đốt cháy những chiếc thùng rác và hít khói tỏa ra để đạt hưng phấn.

Các nhân viên quản lý chất thải cho biết họ nhận được báo cáo từ khắp nước Anh về việc thanh thiếu niên đang điên cuồng với "thú vui" mới này.

Theo các báo cáo, những đứa trẻ kể trên tin rằng một số thuốc nhuộm được sử dụng để sản xuất thùng rác, tùy thuộc vào màu sắc của nhựa, có thể tạo ra khói khiến người hít phải đạt được hưng phấn.

Trên thực tế, tất cả những gì chúng đang làm chỉ tạo ra những cơn đau đầu dữ dội, bên cạnh đó còn là nguy cơ gây hỏa hoạn và làm bỏng bản thân.

Hít khói thải từ thùng rác, thú vui tìm cảm giác hưng phấn đầy nguy hiểm của thanh niên Anh - Ảnh 2.

Chúng không nhận thức được rằng việc này chỉ gây nguy hại đến sức khỏe của bản thân.

Mark Hall từ công ty kinh doanh rác thải cho biết: "Chúng tôi đã thấy báo cáo từ Wolverhampton, Hull, Glasgow và Swindon trong những tuần gần đây, và tất cả đều giống nhau".

"Những đứa trẻ này đánh cắp thùng rác từ bên ngoài các căn nhà và cửa hàng. Sau đó, chúng đem đến các bãi đất trống hoặc công viên và bắt đầu việc đốt cháy và hít khói".

"Trong khi một số đứa có thể làm chuyện này vì cố ý gây hỏa hoạn. Nhưng bộ phận còn lại thể theo lời cảnh sát thì chúng thừa nhận rằng làm vì thú vui kì lạ liên quan đến chất gây nghiện".

Công ty của ông đã nhận được hàng trăm báo cáo của khách hàng về việc phát hiện những chiếc thùng rác bị tan chảy. Ông Hall nhận thấy sự gia tăng một cách đột ngột của trào lưu này.

Hít khói thải từ thùng rác, thú vui tìm cảm giác hưng phấn đầy nguy hiểm của thanh niên Anh - Ảnh 3.

Một chiếc thùng rác bị đánh cắp và thiêu cháy đến biến dạng.

Ông nói thêm rằng xu hướng này đã nổi lên cách đây một thập niên tại South Yorkshire và dường như đang có sự hồi sinh. "Đừng quên rằng những đứa trẻ dại dột đó phải hứng chịu những tổn thương về việc hít và ngộ độc khí carbon monoxide. Chúng cũng rơi vào câu chuyện hoang đường này và cuối cùng đã phải trả giá", ông Hall cho biết.

"Dù đó là việc cố gắng hít khói trong một không gian kín và chết vì khói hoặc từ hành động phá hoại, sớm hay muộn thì một ai đó sẽ trở thành nạn nhân".

Những "tên nghiện" này thường sử dụng rác bên trong thùng để tạo lửa, điều đó đồng nghĩa với nguy cơ phát nổ hoặc ngộ độc khí.

Cảnh sát South Yorkshire đã đưa ra một cảnh báo về việc đặt thùng rác một mình sau khi 40 thùng rác đã trở thành khói trong không gian trong vòng bốn tháng vào năm 2007.

Nguy cơ các bình xịt bỏ đi trong thùng rác có thể gây nổ nếu chúng tiếp xúc với lửa, đặc biệt là ở các cơ sở kinh doanh.

Hít khói thải từ thùng rác, thú vui tìm cảm giác hưng phấn đầy nguy hiểm của thanh niên Anh - Ảnh 4.

Những chiếc thùng rác này tiềm ẩn những vật phẩm có thể gây nổ khi gặp lửa.

Ông Hall cho biết thêm: "Chỉ một bình xịt có thể tạo ra một vụ nổ có khả năng gây tử vong. Và các thùng được lấy từ cơ sở kinh doanh có thể chứa bất cứ thứ gì có khả năng gây thương tích cho người không thận trọng."

"Chúng tôi mệt mỏi với việc phải cạo nhựa tan chảy từ vỉa hè và công viên. Bên cạnh đó, khách hàng cũng phát ngán vì sự bất tiện của việc thùng rác bị đánh cắp".

Stephen Ream - người phát ngôn cho tổ chức xóa bỏ lạm dụng Re-Solv phát biểu: "Sự việc này sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ khiến bạn phát bệnh trước khi đạt được hưng phấn".