Hình ảnh đẹp: CSGT Hà Nội đẩy giúp xe ô tô chết máy trên cầu Chương Dương

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 31/05/2017

Thấy xe ô tô chết máy trên cầu Chương Dương (Hà Nội), trung úy Đào Duy Tân, Đội CSGT số 1 đã nhanh chóng cùng 2 phụ nữ cố đẩy bộ chiếc ô tô ra khỏi khu vực cầu dài 1km để tránh ùn tắc.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một CSGT cùng hai người phụ nữ cố đẩy xe ô tô chết máy ra khỏi khu vực cầu Chương Dương (Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. 

Facebook Nguyễn Ngọc D. chia sẻ: "Ba rưỡi chiều cầu Chương Dương tắc cứng không đi được, chẳng hiểu lí do vì sao giờ này lại tắc đường. Đi được nửa cầu thì biết lí do? Anh công an này tốt bụng, ngoài đường thì nắng cháy da cháy thịt giúp 2 chị đẩy xe ô tô bị hỏng qua cây cầu dài 1km. Tại sao những hình ảnh này không được chia sẻ rộng rãi". Cùng với đó là đoạn clip ngắn và hình ảnh ghi lại chiến sĩ CSGT giúp người dân đẩy xe.

Hình ảnh đẹp: CSGT Hà Nội đẩy giúp xe ô tô chết máy trên cầu Chương Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh CSGT cùng người phụ nữ đẩy bộ xe ô tô chết máy khỏi cầu Chương Dương. Ảnh facebook

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Qua tìm hiểu được biết, CSGT trên là trung úy Đào Duy Tân, công tác tại Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Sáng 31/5, trao đổi với chúng tôi, trung úy Tân cho biết, bản thân khá bất ngờ trước việc đẩy ô tô chết máy giúp người dân khi qua cầu Chương Dương lại được ai đó đi đường ghi lại đưa lên mạng xã hội. Lúc đó vào khoảng gần 15h chiều ngày 27/5, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên cầu Chương Dương, trung úy Tân thấy nhiều xe không di chuyển được, ùn tắc vì cuối tuần phương tiện tham gia giao thông đông.

Hình ảnh đẹp: CSGT Hà Nội đẩy giúp xe ô tô chết máy trên cầu Chương Dương - Ảnh 2.

Trung úy Tân cho biết, thời điểm đó chỉ nghĩ sao cố đẩy xe ô tô giúp người dân để tránh ùn tắc giao thông.

"Sau đó, tôi đi bộ lên thì phát hiện ô tô do một người đàn ông điều khiển chở theo 2 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ lưu thông theo hướng từ nội thành Hà Nội sang đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên nhưng không thể di chuyển được. Ngay lúc đó, tôi gọi xe cứu hộ đến để kéo ô tô rời khỏi cầu. Tuy nhiên, xe cứu hộ không thể đi vào được vì nếu đi vào sẽ gây ùn ứ nên tôi nhanh chóng cùng hai phụ nữ cố đẩy bộ xe qua cầu để tránh ùn tắc giao thông", trung úy Tân kể lại.

Theo trung úy Tân, chiều thứ 7 nên rất đông người dân về quê, chỉ 5-10 phút không lưu thông được xe sẽ bị ùn lại. Sau khi đẩy khỏi cầu Chương Dương, xe cứu hộ đã kéo xe này đi sửa chữa.