Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất

Hải Yến, Theo Helino 14:16 12/05/2018

Trẻ em là tương lai của Trái đất, vậy mà chúng ta đã để lại thứ di sản gì cho chúng thế này?

Từ lâu giới chuyên gia đã báo động về những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của biến đổi khí hậu. Nhưng mới đây, thực tế còn trầm trọng hơn như vậy, khi khoa học chỉ ra rằng trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương nhất vì đại nạn toàn cầu này. 

Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất - Ảnh 1.

Theo một báo cáo trên tạp chí Pediatrics, ước tính trẻ em có nguy cơ mắc 88% các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu. 

"Chúng tôi đã nhìn ra những tác động này." - tiến sĩ Kevin Chan, trưởng khoa nhi của ĐH Memorial cho biết.

Ông Chan cho biết, những cơn bão như Katrina, Harvey, Irma chỉ là các sự kiện thời tiết cực đoan có liên quan đến biến đổi khí hậu. Nhưng cùng với việc khí hậu bất ổn, các chứng bệnh từ muỗi cũng xuất hiện và lây lan với tốc độ nhanh hơn.

Trong đó có những căn bệnh thực sự nguy hiểm cho trẻ em, như Zika là một ví dụ.

Với người trưởng thành, Zika không có ảnh hưởng lớn về sức khỏe. Nhưng nếu phụ nữ đang mang thai bị nhiễm virus, trẻ sinh ra có thể bị khuyết tật, mắc chứng đầu nhỏ, khiến não không thể phát triển bình thường. 

Và theo tiến sĩ Chan thì Zika không phải là căn bệnh duy nhất. Nghiên cứu năm 2015 cho thấy tỉ lệ tử vong do tiêu chảy, sốt rét và thiếu dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi lần lượt chiếm 38%, 65% và 48% tổng số ca tử vong toàn cầu, vào năm 2015. 

Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất - Ảnh 3.

Nguyên nhân gây tử vong hầu hết là do phản ứng quá nhạy cảm với khí hậu khắc nghiệt. Chính biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện cho ký sinh trùng, vi khuẩn, virus có cơ hội lan truyền và phát triển thuận lợi hơn.

WHO cũng đã đưa ra một con số vô cùng kinh ngạc. Nếu tương lai của chúng ta không tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, sẽ có khoảng 48.000 ca trẻ em tử vong vì tiêu chảy vào năm 2030.

Con số cũng khá khủng khiếp đúng không? Nhưng nếu tính thêm yếu tố biến đổi khí hậu với tốc độ như hiện tại, thì con số ấy sẽ tăng theo... cấp số nhân - tức lên đến cả chục, thậm chí cả trăm triệu.  

Một hậu quả khác từ biến đổi khí hậu, đó là sự thiếu hụt lương thực. Nhiệt độ cao và các hình thái khí hậu cực đoan sẽ tàn phá mùa màng, do đó nguồn dinh dưỡng cho trẻ em cũng giảm theo. WHO cho biết, sẽ có khoảng 95.000 trường hợp tử vong do suy dinh dưỡng ở trẻ em vào năm 2030.

Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất - Ảnh 4.

"Trẻ em dễ bị ảnh hưởng hơn khi nhiệt độ cao, vì chúng dành nhiều thời gian bên ngoài. Trẻ dễ nhiễm bệnh vì ô nhiễm không khí tăng lên do phổi vẫn đang phát triển, kéo theo là các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm khác" - tiến sĩ Mona Sarfaty từ ĐH George Mason cho biết.

"Chúng ta thực sự cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc giải quyết biến đổi khí hậu để bảo vệ trẻ em - tương lai của Trái đất." - ông Chan kiên quyết tuyên bố.

Nguồn: CNN