Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là "đế vương smartphone"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 21/12/2017

Với những tính năng cao cấp dẫn đầu xu hướng hiện nay, Galaxy Note 8 hoàn toàn xứng đáng trở thành “ông vua smartphone” của năm 2017.

Một năm với quá nhiều đổi mới của các sản phẩm smartphone

Sau một năm 2016 đại thành công, không ít người đã tỏ ra lo ngại rằng thị trường smartphone sẽ rơi vào tình trạng bão hòa với nhiều sản phẩm giống nhau và thiếu đi tính đột phá. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, sức sáng tạo của nhà sản xuất trên thế giới là vô hạn và họ không bao giờ thất bại trong việc gây bất ngờ cho người tiêu dùng. Kết quả là hàng loạt xu hướng ấn tượng đã lần lượt xuất hiện và có thể thay đổi hoàn toàn thiết kế của smartphone trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh hiệu năng phần cứng không còn nhận được nhiều sự chú ý như trước nữa.

Một trong những thay đổi lớn nhất trong năm 2017 chính là kiểu thiết kế màn hình lớn cùng viền siêu mỏng. Đây có lẽ là kết quả của tư tưởng "lớn hơn có nghĩa là tốt hơn" trong thiết kế mà nhiều nhà sản xuất hàng đầu như Samsung vẫn đang theo đuổi. Không chỉ mang lại vẻ sang trọng, tinh tế cho sản phẩm mà kiểu thiết kế này còn thực sự nâng cao trải nghiệm sử dụng điện thoại của người dùng. Bắt đầu nổi lên từ năm 2015 với Samsung Galaxy S6, xu hướng này thực sự đã đạt đến giai đoạn cực thịnh và trở thành thiết kế chuẩn mực trong năm nay với bộ đôi Galaxy S8/S8+ và đặc biệt là siêu phẩm Galaxy Note 8.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 1.

Thiết kế màn hình vô cực đang rất thịnh hành trên thị trường smartphone hiện nay.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng bắt đầu chuyển qua sử dụng màn OLED giống như Samsung vì những lợi ích mà công nghệ này mang lại hoàn toàn vượt trội so với màn LCD hay TFT trước đây. Ngoài khả năng hiện hiển thị và tái tạo màu sắc rõ nét, chân thực, thiết kế mỏng gọn phù hợp với xu hướng smartphone hiện nay, màn hình OLED còn có mức điện năng tiêu thụ thấp giúp tiết kiệm pin tối đa cho thiết bị người dùng.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 2.

Màn hình OLED sở hữu khả năng hiển thị ấn tượng và vượt trội.

Nhắc đến những đổi mới thì không thể không kể đến cụm camera kép thời thượng đang “làm mưa làm gió” trên thị trường smartphone hiện nay. Cụm camera này gồm hai thấu kính khác nhau được tích hợp trên cùng một thiết bị với thấu kính chính đảm nhiệm chức năng chụp ảnh thông thường trong khi thấu kính phụ có khả năng tạo ra các hiệu ứng khác giúp nâng cao chất lượng của bức ảnh. Trong bối cảnh nhu cầu sống ảo của người dùng đang ngày càng tăng cao, không quá khó hiểu khi các nhà đầu tư lại ưa chuộng và mạnh tay đầu tư cho xu hướng này đến vậy.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 3.

Camera kép là xu hướng đánh trúng tâm lý hiện nay của người tiêu dùng.

Ngoài những thay đổi mang tính đột phá trên, smartphone hiện nay cũng đã bắt đầu theo đuổi những tính năng tân tiến khác như sạc không dây hay bảo mật sinh trắc học khiến cho 2017 thực sự là một năm đầy sôi động và hoàn toàn khiến người tiêu dùng hài lòng.

Nhưng chỉ có một vị vua duy nhất

Có thể nói, Galaxy Note 8 là chiếc smartphone kế thừa và hội tụ toàn bộ tinh hoa công nghệ trên những sản phẩm tiền nhiệm mà Samsung đã ấp ủ, nghiên cứu trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, chiếc điện thoại này cũng luôn giữ vai trò người tiên phong và buộc các đối thủ khác phải chạy theo mình. Nếu điểm qua tất cả những tính năng có mặt trên Note8, bạn có thể dễ dàng nhận ra đây là chiếc smartphone đạt điểm tối đa ở tất cả các danh mục tính năng - điều mà chỉ một vị vua mới có thể làm được. Cái gì các smartphone khác có, Note8 cũng có, trong khi Note8 lại sở hữu những điều đối thủ không thể có như bút S-Pen hay màn hình cong tràn đẹp nhất.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung chính là thiết kế mỏng manh, sang trọng với viền màn hình siêu mỏng cực kỳ tinh vi, cuốn hút. Dù sở hữu kích thước màn hình lên đến 6.3 inch nhưng nhờ tỉ lệ 18.5 : 9 cùng hai cạnh bên được bẻ cong vừa phải mà khung máy vẫn khá gọn gàng, vừa tay và không hề có tình trạng loạn cảm ứng. Có thể nói Samsung đã quá khéo léo và thành công trong việc tăng kích thước màn hình thực mà không gây ảnh hưởng nhiều đến kích thước tổng thể của máy. Chính kiểu thiết kế này cũng đã mở ra một xu hướng mới cho thị trường smartphone, và bây giờ màn hình vô cực đã trở thành điều kiện tiên quyết cho các sản phẩm điện thoại cao cấp.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 4.

Galaxy Note 8 đã kế thừa và nâng cao thiết kế màn hình vô cực của những dòng máy trước.

Về chất lượng hiển thị, Galaxy Note 8 vẫn cực kỳ xuất sắc giống như những “người anh” của mình nhờ công nghệ OLED dẻo độc đáo. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại màn này chính là khả năng tái hiện hình ảnh chân thực và sinh động với độ tương phản cực cao. Bên cạnh đó, gam màu rộng kết hợp với màn hình kích thước lớn với độ phân giải 3K (2960 x 1440) đã giúp cho trải nghiệm xem phim chụp ảnh trên Note 8 được nâng lên một tầm cao mới và trọn vẹn hơn rất nhiều. Thậm chí chuyên trang đánh giá uy tín DisplayMate cũng khẳng định: “Samsung Galaxy Note 8 sở hữu màn hình có chất lượng tốt nhất hiện nay và xứng đáng nhận được số điểm tối đa (A+) từ phía chúng tôi”.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 5.

Màn hình của Galaxy Note 8 được đánh giá là toàn diện nhất hiện nay.

Không chỉ có vậy, một trong những điểm sáng đắt giá nhất khiến Note 8 tạo ra sức hút khó cưỡng đối với người dùng chính là cụm camera kép cao cấp với tính năng Live Focus hiện đại. Không giống như các đối thủ khác, đây là lần đầu tiên Samsung đưa công nghệ này lên sản phẩm của mình. Điều đó cho thấy họ thực sự đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ và lên kế hoạch chi tiết để mang lại hiệu quả cao nhất. Và thực tế đã chứng minh chiến lược của họ cực kỳ hợp lý, nếu không muốn nói là quá hoàn hảo. Camera của Note 8 đạt đến 94 điểm trên DxO’Mark và luôn nằm trong top những chiếc điện thoại sở hữu khả năng quay phim chụp ảnh hàng đầu thế giới.

Hết năm 2017 rồi, chúng ta đã biết ai là đế vương smartphone - Ảnh 6.

Galaxy Note 8 cũng là smartphone đầu tiên của Samsung sở hữu cụm camera kép cao cấp.

Với quá nhiều đổi mới đột phá và luôn đi đầu xu hướng trong cả thiết kế lẫn tính năng, không hề quá chút nào khi khẳng định Galaxy Note 8 chính là ông vua smartphone hiện nay, giúp Samsung vươn đến đỉnh cao mới. Có thể nói, bất chấp sự nổi lên của quá nhiều đối thủ trên thị trường, Samsung cùng hàng khủng Galaxy Note 8 vẫn đang băng băng trên con đường chinh phục người tiêu dùng và trở thành chiếc smartphone đáng giá nhất thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày