Hết khán giả, giờ đến lượt Wikipedia cũng spoil cái kết của Về Nhà Đi Con

Bảo Anh - Ảnh: VTV, Theo Helino 19:00 05/08/2019

Mới đây, khán giả của Về Nhà Đi Con đã phát hiện ra một thông tin cực sốc về bộ phim trên trang bách khoa toàn thư tự do Wikipedia.

Trong thời điểm Về Nhà Đi Con đang đi đến những diễn biến cuối cùng, khán giả ít nhiều tò mò về cái kết của bộ phim. Có quá nhiều luồng thông tin được đưa ra với đủ mọi bằng chứng chính xác ví dụ như "bạn thân làm ở đài" hay "có quen biết nên tình cờ hỏi được"... khiến khán giả thực sự "bội thực" khi tiếp nhận những cái kết khác nhau này.

Hết khán giả, giờ đến lượt Wikipedia cũng spoil cái kết của Về Nhà Đi Con - Ảnh 1.

Có đến hơn 5 triệu kết quả cho từ khoá "kết phim Về Nhà Đi Con"

Thế nhưng việc khán giả spoil phim cho nhau nghe chưa dừng lại ở đó. Mới đây, trên Wikipedia còn xuất hiện một thông tin khiến khán giả bất ngờ hơn. Trong phần mô tả về nhân vật Hạnh (Thuý Hà) có được viết rằng "Bà Hạnh: Cô bán hoa trên phố, trở thành người bạn thân thiết với ông Sơn, rồi người mẹ sau này của ba chị em Huệ, Thư, Dương".

Hết khán giả, giờ đến lượt Wikipedia cũng spoil cái kết của Về Nhà Đi Con - Ảnh 2.

Phần mô tả nhân vật được cho là spoil trước kết phim

Không biết thông tin này có thực sự chính xác không, hay chỉ là một khán giả nào đó của Về Nhà Đi Con thạo công nghệ và muốn viết một cái kết có hậu nên đã lên wikipedia để chỉnh sửa thông tin? Dẫu vậy vẫn phải thừa nhận, đây chính là cái kết mà triệu khán giả đang mong chờ. Không biết sau khi cả Dương (Bảo Hân) lẫn chị Huệ (Thu Quỳnh) tỏ tình giúp bố thì cô Hạnh có gật đầu không?

Hết khán giả, giờ đến lượt Wikipedia cũng spoil cái kết của Về Nhà Đi Con - Ảnh 3.
Hết khán giả, giờ đến lượt Wikipedia cũng spoil cái kết của Về Nhà Đi Con - Ảnh 4.

Nhân vật cô Hạnh bán hoa trong Về Nhà Đi Con

Hãy cùng theo dõi Về Nhà Đi Con vào mỗi 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 nhé!

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ cô Hạnh và ông Sơn có về chung một nhà không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.