Hệ thống nhạc số ở Hàn Quốc nợ hơn 351 tỷ đồng tiền bản quyền

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 14/10/2017

Báo cáo mới đây đã cho thấy thực trạng tiêu cực mới trong nền âm nhạc Hàn Quốc.

Ông Cho Seung Rae của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thể thao và Du lịch (trực thuộc Quốc hội Hàn Quốc) đã thông báo kết quả sau khi xem xét các văn bản từ cuộc kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"4 hệ thống nhạc số lớn nhất vẫn chưa chi trả số tiền bản quyền hơn 17,4 tỷ won (khoảng 351 tỷ đồng) cho các nhạc sỹ, nhà sản xuất cũng như các nghệ sỹ thể hiện từ năm 2014 cho đến quý 1 của năm 2017".

Hệ thống nhạc số ở Hàn Quốc nợ hơn 351 tỷ đồng tiền bản quyền - Ảnh 1.

4 hệ thống nhạc số lớn nhất Hàn Quốc gồm có MelOn, Genie, Bugs và Mnet.

Theo ông Cho Seung Rae, vấn đề này đã nhiều lần được thảo luận trước đây. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa chuẩn bị được các biện pháp đối phó, cũng như các công ty cũng chưa nỗ lực đưa ra các cách giải quyết.

MelOn đã phúc đáp rằng các công ty dịch vụ âm nhạc đang làm việc với chính quyền và các tổ chức bản quyền để đưa cách xử lý phù hợp.

Nguồn tham khảo: SP