Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao?

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 10/09/2017

Trước cả Marvel và DC, “ông hoàng truyện kinh dị” Stephen King đã sở hữu một “vũ trụ văn học” gắn kết các tác phẩm của mình, trong đó có “It”.

Trong năm nay, tín đồ điện ảnh có dịp gặp lại Pennywise/ It - Một trong những tên hề đáng sợ nhất của nền văn hóa giải trí Mỹ, qua bộ phim kinh dị It của đạo diễn Andrés Muschietti. Là nhân vật phản diện chính trong bộ truyện cùng tên của nhà văn Stephen King, cũng như phiên bản truyền hình năm 1990 và phiên bản điện ảnh lần này, gã hề ma quái từng gieo rắc kinh hoàng cho nhiều thế hệ đại chúng trên toàn thế giới.

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 1.

Song, nếu không kể các fan cứng cựa, nhiều người xem không thể ngờ rằng câu chuyện của “It”, cũng như lai lịch của gã hề lại có nhiều liên kết với các tác phẩm khác của Stephen King. Với trí tưởng tượng phong phú, “ông hoàng truyện kinh dị” từ rất lâu đã xây dựng nên một “vũ trụ văn học” cho riêng mình.

Series The Dark Tower

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 2.

Trong cả hai phiên bản chuyển thể, gã hề quỷ chỉ được biết đến như một thực thể tà ác đến từ chiều không gian khác. Pennywise có khả năng thiên biến vạn hóa, bất tử, đầy quyền phép, nhưng lai lịch của hắn vẫn là một bí ẩn đối với các khán giả phổ thông.

Ngược lại, trong nguyên tác lại ẩn ý khá nhiều về nguồn gốc của “It”, và tất cả các mối liên kết đều dẫn dắt đến bộ truyện 8 phần The Dark Tower. Trước hết, The Dark Tower mang trọng tâm là một tòa tháp nằm tại một thế giới song song mang tên All-World, bản thân nó đóng vai trò bảo vệ sự cân bằng của toàn bộ các thế giới khác, trong đó có thế giới loài người. Còn It, sinh vật này sống cô độc trong một không gian song song mang tên Macroverse, và chỉ tỉnh dậy 27 năm một lần để săn mồi.

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 3.

Một trong 12 “Vệ thần” canh giữ tòa tháp là “Thần Rùa” Maturin, cũng chính là kẻ thù truyền kiếp của “It”. Mối thù giữa It và Maturin diễn ra từ “Điểm khởi đầu của thời gian”, gần như đại diện cho Ánh sáng và Bóng tối của Đa vũ trụ. Sinh vật huyền thoại này cũng được đề cập trong một đoạn hội thoại của nhóm bạn trẻ trong phiên bản 2017.

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, nguồn năng lượng tồn tại trong “It” có tên gọi là Deadlights, cũng chính là thứ ma thuật được sử dụng bởi hai nhân vật phản diện trong The Dark Tower là The Crimson King và Walter Padick. Một trong những con quỷ dưới trướng của The Crimson King là Dandelo cũng có hình dạng và năng lực giống với Pennywise, nên nhiều fan cũng cho rằng hoặc cả hai sinh vật này là một, hoặc chúng đều thuộc một giống loài quỷ.

Dreamcatcher

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 5.

Derry - thị trấn mà cứ mỗi 27 năm “It” lại tỉnh dậy và săn mồi cũng là nơi diễn ra nhiều câu chuyện kỳ dị khác của Stephen King. Trong số đó phải kể đến Dreamcatcher, bộ tiểu thuyết xoay quanh bốn đứa trẻ được trao cho siêu năng lực để chống lại cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Song, trong phiên bản điện ảnh năm 2003, tên của thị trấn đã không được đề cập, chỉ đơn thuần là “diễn ra tại bang Maine”.

Christine

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 6.

Trong nguyên tác cũng như phiên bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 1983, một chiếc xe Plymouth Fury đời 1958 đã bị quỷ ám và tàn sát bất cứ ai nó gặp trên đường đi. Trùng hợp thay, cũng chính “It” đã dùng chiếc xe này để đón Henry Powers sau khi hắn thoát ra từ trại tâm thần. Nếu hai chiếc xe này là một, thì con ác quỷ đứng đằng sau vụ thảm sát trong Christine không ai khác ngoài gã hề quỷ.

Misery

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 7.

Nhà văn nổi tiếng Paul Sheldon - cha đẻ của bộ tiểu thuyết Misery’s Child bị ả fan quá khích Annie Wilkes bắt cóc lên một ngôi nhà trên núi tuyết. Bản thân bộ truyện tưởng chừng như hoàn toàn tách biệt với các tác phẩm khác của Stephen King, cho đến khi Paul tiết lộ rằng ông từng sinh sống tại Derry khi còn bé. Không những thế, mẹ của ông còn là bạn thân của mẹ Eddie - một trong bảy đứa trẻ trong It.

The Shining

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 9.

Những ai từng xem qua bộ truyện, hay phiên bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 1980 của cố đạo diễn Stanley Kubrick, hẳn vẫn nhớ như in nhân vật Dick Hallorann. Đây là viên quản gia tốt bụng của khách sạn ma ám Overview, nơi đã diễn ra hàng loạt những sự kiện siêu nhiên rùng rợn.

Trong It, nhân vật này một lần đã được đề cập. Ông ta là đồng nghiệp của cha cậu bé Mike Hanlon, trước khi vụ cháy tang thương xảy đến và cướp mất cha mẹ của cậu.

Carrie

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 11.

Một trong những phân cảnh rùng rợn nhất trong phiên bản điện ảnh của It là khi cô bé Beverly ghé mắt xuống lỗ thoát nước của bồn rửa tay, từ đó máu phun xối xả khiến cơ thể của cô và cả căn phòng đều nhuộm đỏ.

Tình tiết này lại được khắc họa ít ghê rợn hơn trong bản truyền hình cũng như nguyên tác. Hình ảnh cô bé gào thét, toàn thân đầy máu khiến các fan cứng cựa liên tưởng ngay đến Carrie, một đứa con tinh thần đầy tâm đắc khác của Stephen King. Trong tác phẩm này, nữ chính Carrie Fisher cũng vì bị những kẻ bắt nạt chơi khăm, mà đã bị máu lợn nhuộm đỏ khắp cơ thể. Sau đó, cô phát điên và giải phóng siêu năng lực của mình, giết chết toàn bộ bạn học.

Bên cạnh phiên bản đình đám ra mắt vào năm 1976 thì gần đây, vào năm 2013, một phiên bản làm lại cũng được ra mắt với sự tham gia của Chloë Grace Moretz nhưng lại nhận được nhiều lời chê bai từ phía nhà phê bình lẫn người hâm mộ.

11/22/63

Hề quỷ Pennywise - “It” liên kết với các tác phẩm kinh dị khác của Stephen King ra sao? - Ảnh 13.

Kể cả khi câu chuyện về It đã kết thúc, hai thành viên của nhóm “The Loser’s Club” - Ritchie và Beverly - vẫn có dịp “cameo” trong bộ truyện ra mắt năm 2011 của Stephen King. Trong lúc du hành ngược thời gian, nhân vật chính Jake Epping đã gặp gỡ họ. Cũng từ đây, họ nhận ra sự tồn tại của một Đa Vũ Trụ, nơi tồn tại cả thiên thần và ác quỷ lẫn người ngoài hành tinh. Bộ truyện đã được chuyển thể thành một series truyền hình, với tài tử James Franco vào vai chính.