Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/06/2016

Bạn đã được “cảnh báo” hè đã đến nhưng công việc vẫn dính chặt lấy bạn thì phải làm sao? Để có một mùa hè đúng nghĩa như ngày còn bé, hãy thử những cách thú vị dưới đây nhé!

1. Rủ đám bạn cùng trải nghiệm những địa điểm, hoạt động mới lạ

Với trẻ nhỏ, hè là dấu hiệu của sự vui chơi thỏa thích và gác lại sau những bài thi căng óc. Ngày hè của người lớn thì vẫn như mọi ngày: phải trải qua 8 giờ buồn- vui- stress tại công sở. Và nếu chỉ có 2 ngày ngắn cuối tuần thì bạn biết phải làm gì ngoài ngủ hết cho hết ngày?

Hãy thử tạo cho mình một chuyến đi gần ở nơi quen thuộc như Vũng Tàu chẳng hạn, nhưng đừng chọn những resort đắt tiền. Hãy ra biển cắm trại và cảm nhận một nhịp thở gần thiên nhiên với nắng vàng biển xanh đầy trong lành. Đừng quên rủ rê đám bạn thân. Vì chúng sẽ là những đứa thấu hiểu bạn nhất và sẵn sàng cùng bạn thể nghiệm những thứ mới lạ, thậm chí điên rồ nhất.

Nếu ngại đi xa mà lại chẳng muốn ở nhà vào dịp cuối tuần thì có một nơi đích thị là nơi bạn và đám cạ cứng nên đến vào cuối tuần - “Đấu Trường Kem Wall’s Vui Mê Tít” mát lạnh diễn ra ngày 25/06 từ sáng đến tối tại SC Vivo, quận 7. Bạn sẽ được thoả sức vui chơi như con nít với những trò chơi đã nằm lòng trong suốt những ngày thơ bé.

Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này - Ảnh 1.

“Đi trốn” với đám bạn thân cùng nắng và gió thôi, hè mà!

Chẳng cần bận tâm gì cả, bạn chỉ cần nhập vai một đứa bé hồn nhiên hiếu động trong một đấu trường băng, chơi cùng nhau những trò chơi như: Đấu Trường Quán Quân Nhí – khi người chơi phải khoe giọng ca vàng hát những bài hát thiếu nhi, Ăn Kem Kiểu Kid – tiết lộ 101 phong cách ăn kem ngộ nghĩnh khó đỡ và Quẩy Trên Băng – đòi hỏi người chơi phải nhảy theo điệu nhạc trên 1 sân băng lạnh thực thụ. Người chơi còn có cơ hội chụp hình thoả thích tại băng đăng mini Chất Nhất Qủa Đất với các khối băng lạnh có hình thù cực ngầu, hứa hẹn sẽ mang tới cái lạnh rét run cực thú vị cho những bạn muốn trốn tránh cái nóng của mùa hè này. Ngoài ra, bạn cùng đám bạn mình còn có cơ hội tham gia Đấu Trường Vui Mê Tít để cùng đối đầu cùng các ngôi sao như Khởi My, Diệu Nhi, HariWon, Kelvin Khánh, Minh Xù trong những trò chơi hết sức trẻ con để dành lấy giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

2. Tranh thủ học thêm những thứ mới mẻ

Để tránh sự nhàm chán cho những công việc lặp đi lặp lại, bạn có thể tranh thủ thời gian để học thêm nhiều thứ khác như ngoại ngữ, kĩ năng mềm, nấu ăn…

Đây vừa là vũ khí để bạn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho riêng mình vừa là hành trang đáng giá để bạn sẵn sàng áp dụng cho những chuyến đi chơi xa, trong nước kể cả nước ngoài. Có như vậy, bạn có thể thoải mái tận hưởng niềm vui khi đi chơi như trẻ nhỏ. Thử nghĩ xem, khi du lịch đến một đất nước khác, bập bè vài câu giao tiếp của người dân bản xứ sẽ giúp bạn chiếm được cảm tình của họ nhiều lắm đấy. Hoặc khi thức ăn không quen, bạn sẵn sàng trổ tài bếp núc cho mình và đám bạn vì đã được “tu luyện” qua một khóa dinh dưỡng rồi.

Hay để mới lạ hơn, bạn có thể đăng kí một lớp học theo sở thích của mình y như ngày bé vậy. Nhảy dù thì sao? Nghe có vẻ mạo hiểm nhưng đáng để thử lắm đấy.

Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này - Ảnh 2.

Làm trẻ con lần nữa vào mùa hè, tại sao không?

3. Dành thời gian cùng gia đình

Tua lại đoạn băng kỉ niệm ngày bé được chạy vòng quanh hít hà hơi thịt nướng từ những buổi picnic ngoài trời với gia đình bằng cách chủ động rủ rê cả nhà nấu một bữa BBQ bạn nhé! Một ngày dành ra để đi siêu thị, chuẩn bị thức ăn và nướng thịt cùng với gia đình sẽ là liều thuốc giảm stress cực mạnh để bạn “sạc pin” cho cả một tuần kế tiếp đấy. Những phút giây quây quần bên người thân cùng đồ ăn ngon và trò chuyện, ôn lại những ký ức tuổi thơ có thể khiến bạn cảm thấy một niềm vui trẻ nhỏ ngay tức thì! Có động lực rồi, xắn tay áo vào bếp và trở lại mùa hè năm ấy thôi!

Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này - Ảnh 3.

Combo gia đình và thịt nướng cho một mùa hè đúng chất!

4. Tham gia các hoạt động cộng đồng

Nếu cứ mải than thở về những ngày hè nhàm chán, sao bạn không cùng bạn bè lập hội để đi làm các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa, đặc biệt là đi thăm và đóng góp cho những nơi nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở. Chăm sóc các em, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản trong lòng và khi nhìn các em ngây thơ nô đùa, cảm giác vô lo, vô ưu sẽ lại dâng lên khiến bạn sống lại những khoảnh khắc thơ bé thoải mái đùa vui mà không vướng bận chuyện cuộc sống.

Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này - Ảnh 4.

Tham gia các hoạt động thiện nguyện

5. Và điều quan trọng nhất: Hãy sống hết mình như ngày ta còn bé!

Thật khó để ta tìm lại cảm giác náo nức khi hè về trong vòng bủa vây của công việc và bao lo toan cuộc sống. Nhưng không khó để ta nắm bắt niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất của ngày hè. Hãy thử dừng lại lắng nghe nhịp thở của thành phố trước khi đi làm hay quyết định tắm mưa để hứng trọn cơn mưa rào của mùa hè vội vã. Chỉ có hè, ta mới lại có cảm giác nôn nao trước những sự thay đổi bé xíu xung quanh mình như vậy: tiếng ve kêu, hoa phượng nở rồi những cơn mưa bất tận. Mười hay hai mươi năm qua đi, sự vui mừng như trẻ nhỏ trong ta khi hè về sẽ mãi luôn là như vậy.

Hè mà, phải dành nhiều thời gian để làm những việc này - Ảnh 5.

Luôn vui sống như con nít bạn nhé, hè mà!


ĐẤU TRƯỜNG WALL’S VUI MÊ TÍT

Hè này, nhãn hàng kem Wall’s dành tặng các bạn trẻ tại HCM chuỗi hoạt động hè Vui Mê Tít cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Chuỗi hoạt động bao gồm:

Đấu Trường Wall’s Vui Mê Tít

Địa Điểm: VIVO CITY – QUẬN 7

Thời gian: 25.06.2016

Vui Hè Đầm Sen, Vui Mê Tít Ngày Hội Kem

Địa Điểm: CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN

Thời gian: 23.06 – 26.06.2016.