Hé lộ bí quyết "tắm trắng" mỹ nhân 200 tuổi trong tranh cổ hiếm ai biết đến

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 09/11/2017

Đây không phải là quảng cáo sữa dưỡng thể làm trắng da đâu nhé! Đây là một phần của quá trình phục chế tranh cổ đấy!

Bất ngờ chưa? Những cô gái thời xưa cũng biết trang điểm và có cả nước tẩy trang đấy! Thực ra không hẳn như vậy đâu, bạn đang được tận mắt chứng kiến quá trình phân hủy "có chủ đích" một bức tranh vô cùng quý giá.

Hé lộ bí quyết tắm trắng mỹ nhân 200 tuổi trong tranh cổ hiếm ai biết đến - Ảnh 1.

Cũng giống như đồ gỗ nội thất, những tác phẩm nghệ thuật thường được sơn một lớp véc-ni với một mục đích duy nhất: Đóng vai trò làm lá chắn bảo vệ khỏi sự hao mòn của thời gian. Tuy nhiên lớp véc-ni này không sớm thì muộn cũng sẽ bị ố vàng và khiến cho bức tranh trở nên kém lộng lẫy, tuyệt đẹp hơn. Chính vì vậy mà những chuyên gia khôi phục nghệ thuật phải "lột trần" hết lớp sơn này, rồi sau đó làm lại quá trình đánh véc ni lại nó.

Trong một video mà Philip Mould đã chia sẻ lên tài khoản Twitter, tay buôn tranh kiêm dẫn chương trình "Fake or Fortune?" đã bật mí cho chúng ta thấy được sự lột xác này ấn tượng như thế nào:

Hé lộ bí quyết tắm trắng mỹ nhân 200 tuổi trong tranh cổ hiếm ai biết đến - Ảnh 2.

Làm sao mà họ vừa tẩy lớp véc ni kia mà không lo sợ bị "xóa nhầm" mất một phần của tuyệt tác vô giá đó? Chính là nhờ kỹ năng thuần thục và những dụng cụ "thần thánh". Chúng bao gồm 2 miếng bông, một miếng được nhúng vào dung môi, ví dụ như nhựa thông chẳng hạn, còn miếng còn lại tẩm chất lỏng có khả năng ngăn chặn nó khỏi bị ăn mòn thẳng vào tranh.

Và kết quả thu được thật đáng kinh ngạc. Hãy nhìn xem này! Trông mỹ nữ này như thể vừa đi tắm trắng hay dùng camera 360 vậy!