Hãy hành động ngay đi, vì toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất vào một ngày không xa

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 09/09/2016

Các chuyên gia cảnh báo rằng tốc độ biến mất của thế giới tự nhiên hiện đang cực kỳ cao.

Mới đây, các chuyên gia thuộc Hội bảo tồn tự nhiên (Mỹ) đã đưa ra một kết luận khiến rất nhiều người giật mình: Sớm thôi, toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất.

Kết luận này xuất phát từ một số liệu trong nghiên cứu của họ, đó là chỉ trong vòng 2 thập kỷ vừa qua, 1/10 diện tích tự nhiên đã biến mất. Con số này tương đương với phân nửa diện tích đất tại lưu vực sông Amazon. Và với tốc độ như vậy thì đến năm 2100, toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất.

Hãy hành động ngay đi, vì toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất vào một ngày không xa - Ảnh 1.

Toàn bộ khung cảnh nên thơ này sẽ biến mất

Nguyên nhân của sự biến mất này cũng không có gì mới mẻ: chính là tác động từ con người. Theo giáo sư James Watson từ Hội Bảo tồn tự nhiên, các hoạt động như khai mỏ, đào dầu, chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy... đã khiến cho môi trường tự nhiên toàn cầu thu hẹp với tốc độ chóng mặt, và kéo theo đó là sự huỷ diệt của rất nhiều sinh vật hiện nay.

Giáo sư cho biết: "Tất cả những khu vực tự nhiên hiện nay, bất kể kích cỡ, đang cần đến sự quan tâm sâu sắc của con người. Với tốc độ biến mất như thế này thì chỉ hết thế kỷ, sẽ không còn cái gọi là môi trường tự nhiên nữa ".

Để có được kết quả này, giáo sư Watson và cộng sự đã theo dõi một số vùng đất tự nhiên từ năm 1990, gồm khu vực sông Amazon, Tây Phi, Nga và Indonesia.

Hãy hành động ngay đi, vì toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất vào một ngày không xa - Ảnh 2.

Kết quả sau hơn 20 năm, Trái đất đã mất đi 3,3 triệu km vuông - tương đương mức giảm 9,6%. Hiện tại, diện tích môi trường tự nhiên trên toàn cầu là 30,1 triệu km vuông, chiếm 23% tổng diện tích đất trên Trái đất.

Thậm chí, một số chuyên gia còn tin rằng Trái đất đang bước vào kỳ Đại diệt chủng thứ 6, đủ sức sánh ngang với cuộc diệt chủng khủng long vào 66 triệu năm về trước.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng hiện tượng này đang tiếp tục đẩy những sinh vật vốn đã trong vòng nguy hiểm thêm một bước đến bên bờ vực tuyệt chủng.

Hiện tại, một số quốc gia tại châu Âu và Bắc Mỹ đang thực hiện các phương pháp bảo tồn thiên nhiên và cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, những cố gắng của họ hiện vẫn chưa đem sự tích cực đáng kể.

Hãy hành động ngay đi, vì toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ biến mất vào một ngày không xa - Ảnh 3.

Các loài vật đang chết dần chết mòn

Chính vì thế, giáo sư Watson cho rằng nhân loại cần hành động ngay trước khi quá muộn. Ông chia sẻ: "Diện tích đất tự nhiên mất đi trong 2 thập kỷ vừa qua là rất đáng báo động. Mọi người cần sớm nhận ra rằng môi trường đang bị hủy hoại".

Và một khi đã bị huỷ hoại, chúng ta có thể mất nó vĩnh viễn. Vì khi môi trường tự nhiên biến mất, hệ sinh thái cũng theo đó bị hủy diệt, không thể trở lại trạng thái ban đầu. Do đó, lựa chọn duy nhất của chúng ta là phải hành động ngay bây giờ, nhằm tránh đẩy hậu quả đi xa hơn.

Theo Watson: "Chính phủ thế giới cần hành động ngay trước năm 2020. Họ cần phải thay đổi cách khai thác tự nhiên, đặc biệt là các hoạt động khai khoáng, trồng trọt, và tìm mỏ dầu".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current biology.

Nguồn: Independent