Hát vài câu khơi khơi khi đi thực tập, cô giáo trẻ nổi như cồn trên mạng, truy ra info và ảnh đời thường càng thêm phần bất ngờ!

Diệu Thu, Theo Helino 08:15 18/09/2019

Cô giáo này không những xinh đẹp, sang chảnh mà còn sở hữu chất giọng cao vút, chỉ cần cất tiếng hát là tụi học sinh rần rần gục ngã, động lực đi học ở đây chứ đâu!

Là giáo viên thực tập nhưng các thầy cô ngày nay vẫn cứ sở hữu nhan sắc hút hồn chẳng thua kém bất kỳ hot boy, hot girl nào đâu nhé! Thực tế, mỗi mùa thực tập trôi qua, cộng đồng mạng lại nhiều lần điêu đứng vì đã khai quật được không ít cực phẩm. Rồi những ngày sau đó hội tụ đủ thứ chuyện trên đời, nào là hào hứng up ảnh, đăng video để khoe cô giáo thực tập lớp mình cho tụi nó xuýt xoa, ghen tỵ.

Cách đây không lâu, dân tình rần rần truyền tay nhau video một cô giáo thực tập xinh đẹp cover hit "Cầu hôn" đình đám của Văn Mai Hương và dĩ nhiên info của cô giáo cũng được ráo riết truy lùng ngay sau đó.

Cô giáo thực tập xinh đẹp cover hit "Cầu hôn" của Văn Mai Hương cực ngọt. (Nguồn: NVCC)

Được biết, cô giáo thực tập xinh đẹp xuất hiện trong video tên là Nguyễn Thanh Huyền, vừa tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và hiện tại đang dạy thêm trong một số trung tâm giáo dục ở Hà Nội.

Cô nàng không khỏi bất ngờ khi video được các bạn học sinh quay lại và gừi cho admin của page Yeah1 Music bởi đó không phải lớp Huyền chủ nhiệm mà cô ấy chỉ là giáo viên thực tập. Vì học sinh yêu cầu hát nên Huyền cũng ngẫu hứng hát một bài cho vui vui nhưng không ngờ lại được cộng đồng mạng quan tâm nhiều như vậy.

Thanh Huyền chia sẻ: "Bản thân mình chưa muốn đi dạy cố định ở một ngôi trường nào nên mình quyết tâm dành thời gian trau dồi thêm kiến thức cũng như học thêm một vài thứ tiếng giúp mang đến nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Ngoài làm giáo viên, mình còn muốn làm thêm các công việc khác nữa mặc dù có thể trái ngành trái nghề."

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Hiện tại chuyên môn giảng dạy chính là Ngữ Văn tuy nhiên với kiến thức dày dặn từ cấp 3 về môn Tiếng Anh nên cô nàng vẫn đi dạy thêm ở các trung tâm. Huyền cho hay: "Mình thi Sư phạm là có mục đích, từ khi còn nhỏ, cả bản thân và gia đình đều muốn mình gắn bó với ngành nghề này. Nhưng lúc học Sư phạm có những khoảng thời gian mình khá áp lực trong học tập và thi cử tuy nhiên khi được đi dạy, được tiếp xúc với học sinh thì bản thân lại cảm thấy yêu nghề trở lại nên mình quyết định gắn bó với nghề giáo cho đến thời điểm hiện tại. Mong rằng trong tương lai đi dạy ở nhiều các trường khác hy vọng các em học sinh sẽ yêu quý mình nhiều như vậy."

Cô nàng bộc bạch ngày nay có rất nhiều cô giáo vừa tài giỏi vừa xinh đẹp còn mình chỉ là một trong số các cô giáo có năng lực tạm ổn chứ chưa phải quá xuất chúng tuy nhiên Huyền nghĩ rằng bản thân may mắn vì được sự quan tâm đặc biệt từ phía các bạn học sinh. Hồi năm nhất Đại học, Thanh Huyền có tham gia học các khoá MC vậy nên sau này cũng hay đi dẫn cho một số chương trình, event sự kiện,...

Chưa hết, Huyền còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như đóng phim, viết báo, đi dẫn chương trình và có theo học một số lớp kỹ năng MC, BTV,… từng tham gia phim sitcom đình đám giới trẻ là 5S Online. Tuy nhiên con đường nghệ thuật không được dài hơi cho lắm vì cô nàng chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình đặc biệt là bố mẹ. Ở thời điểm khi Huyền mới vào năm nhất bố mẹ lo lắng vì sợ cô bạn đi sai đường, quay lưng lại với định hướng của gia đình, bởi cũng không muốn bố mẹ phiền lòng, Huyền đã chuyên tâm hơn vào con đường dạy học.

Thanh Huyền luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực để thử thách bản thân.

Cô gái này luôn hy vọng sẽ bén duyên với nhiều lĩnh vực và các công việc đa dạng hơn vì quan niệm bản thân còn trẻ muốn phấn đấu, trải nghiệm trước 25 tuổi sau đó mới tính đến hai từ ổn định.

Thanh Huyền chia sẻ thêm: "Để nói về kinh nghiệm học tập, nói thực mình không phải một sinh viên chăm học trong suốt 4 năm Đại học vì mình thích đi đây đi đó để tìm hiểu về thế giới xung quanh. Bình thường ngoài giờ học trên lớp về nhà mình chỉ tìm đọc những tác phẩm chứ mình không đi sâu vào khai thác lý thuyết. Mình lựa chọn thực tế các câu chuyện để tìm dẫn chứng cho bài kiểm tra, theo mình thì không có kinh nghiệm cụ thể nào cho một bài văn được điểm cao cả vì kinh nghiệm và nhận thức của mỗi người là khác nhau. Nếu mình yêu thích và tập trung vào những môn học đó thì mỗi người sẽ tìm cho bản thân các dẫn chứng phù hợp để bài viết thêm sinh động cũng như thuyết phục hơn."

Cô nàng cho rằng việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá đều là cách để gắn kết, giao lưu và mở rộng các mối quan hệ hình thành các kỹ năng mềm, nên cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào. Ngoài ra, Huyền không đặt ra một tiêu chuẩn nào về mẫu bạn trai lý tưởng vì coi đó là cơ duyên và sự phù hợp, đồng điệu với mình.

Động lực đến trường mỗi ngày là đây chứ đâu!