Harry Kane vượt Ronaldo, lên dẫn đầu danh sách dội bom World Cup 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 24/06/2018

Cú hattrick lập được trong trận đấu với Panama giúp tiền đạo Harry Kane lập hàng loạt kỷ lục.

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu thứ 2 tại World Cup 2018 với quyết tâm đánh bại đội tuyển Panama để chính thức giành tấm vé vào vòng 16 đội. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Tam sư tiếp tục là Harry Kane khi tiền đạo này lập hattrick.

Với 3 bàn thắng ghi được vào lưới thủ thành Jaime Penedo, Harry Kane đã có 5 bàn tại World Cup 2018. Qua đó, tiền đạo Anh vượt qua Cristiano Ronaldo và Romelu Lukaku (cùng có 4 bàn sau 2 trận) trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018. 

Harry Kane vượt Ronaldo, lên dẫn đầu danh sách dội bom World Cup 2018 - Ảnh 1.

Cùng với cú đúp ở trận đấu đầu tiên vào lưới Tunisia, Kane là cầu thủ đầu tiên ghi hơn 2 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên ở World Cup, kể từ trường hợp của tiền đạo Ba Lan, Grzegorz Lato năm 1974. Lato năm đó lên ngôi Vua phá lưới.

Cá nhân Kane, 5 bàn thắng có được ở World Cup 2018 giúp anh leo lên xếp thứ 2 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Anh tại các kỳ World Cup cùng với huyền thoại Geoff Hurst (5 bàn - World Cup 1966, 1970). Trước đó, Kane còn trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau Ron Flowers ở World Cup 1962 ghi bàn ở cả 2 trận đầu tại vòng bảng.

Harry Kane vượt Ronaldo, lên dẫn đầu danh sách dội bom World Cup 2018 - Ảnh 2.

Trong quá khứ, đội tuyển Anh chưa bao giờ ghi 6 bàn một trận ở các kỳ World Cup. Kể từ sau Mexico 1986, chưa có cầu thủ Anh nào ghi được ít nhất 5 bàn ở một VCK World Cup. Ở giải đấu năm đó, huyền thoại Gary Lineker ghi được 6 bàn nhưng Tam sư dừng bước tại tứ kết trước Argentina của Diego Maradona.

Chiến thắng 6-1 trước Panama giúp đội tuyển Anh chính thức giành quyền đi tiếp. Lượt trận cuối với đội tuyển Bỉ chỉ là để phân định ngôi đầu bảng G. Tuyển Anh năm nay không được đánh giá cao nhưng lại có khởi đầu như mơ, trong khi các ông lớn như Argentina, Đức, Brazil lại chật vật.