Hanoi Buffaloes thắng sát nút Hochiminh City Wings trên sân nhà

Thời Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 16:41 17/09/2017

Được chơi tại nhà thi đấu Bách Khoa cùng sự cổ vũ của khán giả, nhưng Hanoi Buffaloes cũng phải rất vất vả mới vượt qua những vị khách Hochiminh City Wings với tỷ số 57-55.

Đại bàng gãy cánh tại Thủ Đô

Cùng gặp phải thất bại ở trận đấu trước, cả Hanoi Bufaloes lẫn Hochiminh City Wings đều tràn trề quyết tâm hạ gục đối thủ nhằm tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch VBA 2017. Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng trong trận đấu hôm nay đã thuộc về đội bóng chơi hiệu quả hơn: Hanoi Buffaloes. Trải qua 4 hiệp đấu căng thẳng, cuối cùng "những chú trâu Thủ đô" đã giành được chiến thắng với tỷ số sát sao 57-55.

Hanoi Buffaloes thắng sát nút Hochiminh City Wings trên sân nhà - Ảnh 1.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận hết sức giằng co giữa hai đội. Điểm nhấn trong hiệp đến từ hai tình huống ném 3 thành công liên tiếp của Nguyễn Thành Đạt và Đinh Tiến Công giúp Hanoi Buffaloes thiết lập khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, Hochiminh City Wings đã vùng lên mạnh mẽ sau đó với sự toả sáng của Ngô Tuấn Trung và Bilal Richardson. Đã có lúc khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 3 điểm. Nhưng hai tình huống ghi điểm của Ryan Arnold và Nguyễn Phú Hoàng vào cuối hiệp đã giúp Hanoi Buffaloes duy trì được lợi thế dẫn trước với tỷ số 18-13.

Bắt đầu hiệp 2, hai đội thi đấu thận trọng hơn và tổ chức phòng ngự cực kỳ hiệu quả. Nhưng trong thế trận chặt chẽ đó, Hanoi Buffaloes với nhiều cá nhân tinh quái hơn như Tiến Dương, Vincent Nguyễn hay Đinh Tiến Công đã là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 31-20 khi kết thúc hiệp đấu này.

Hanoi Buffaloes thắng sát nút Hochiminh City Wings trên sân nhà - Ảnh 2.

Hiệp 3, các cầu thủ Hochiminh City Wings thi đấu khởi sắc với hai tình huống bắn rổ 3 điểm của Triệu Hán Minh và Henry Nguyễn. Các cầu thủ khác cùng ghi dấu ấn cho "những chú đại bàng" trong hiệp đấu này là Bilal Richardson và Nguyễn Thành Nhân. Tuy nhiên, với chiến thuật phòng ngự hợp lý của huấn luyện viên Todd Purves, Hanoi Buffaloes vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước 41-36 khi kết thúc hiệp.

Kịch tích của trận đấu hầu như dồn hết vào hiệp thi đấu cuối. Với tinh thần "được ăn cả ngã về không", các cầu thủ Hochiminh City Wings đã nhanh chóng vùng lên và liên tục tạo sức ép về phía đội chủ nhà. Những cú ném 3 điểm lần lượt được những chuyên gia như Henry Nguyễn và Triệu Hán Minh thi triển về phía bảng rổ của Hanoi Buffaloes. Và đã có đến 3 trên 7 tình huống như vậy thành công. Đặc biệt, pha ném 3 điểm thành công của Henry Nguyễn khi trận đấu chỉ còn 10 giây đã khiến khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 2 điểm. Tuy nhiên, đúng vào lúc nguy cấp ấy, Hanoi Buffaloes đã chứng tỏ được tinh thần thép và bản lĩnh đáng sợ của mình. Vincent Nguyễn một lần nữa sắm vai "người hùng" khi có hai pha ném phạt lạnh lùng giúp Hanoi Buffaloes nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm khi trận đấu chỉ còn 4 giây. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Hochiminh City Wings thực hiện thành công một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Chung cuộc, "những chú trâu Thủ đô" giành được chiến thắng nghẹt thở 57-55.

Thi đấu không quá xuất sắc trong trận đấu này nhưng hiệu quả chính là thứ mà Hanoi Buffaloes có thừa để giành được chiến thắng trong trận đấu này. Tỷ lệ ném rổ thành công của đại diện Thủ đô là rất thấp với chỉ 27% (19/70) nhưng khả năng tận dụng cơ hội của họ là cực kỳ đáng sợ với 14 trên tổng số 22 pha ném phạt thành công (chiếm 66%). Và đó chính là thứ vũ khí lợi hại giúp họ liên tục vượt lên dẫn trước Hochiminh City Wings. Hai tình huống "kết liễu" "những chú đại bàng" cũng đến từ hai pha ném phạt của Vincent Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều này cũng chính là ngôi sao chơi xuất sắc nhất bên phía Hanoi Buffaloes trong trận này. Anh đã có một double-double khi ghi được 15 điểm cùng 11 pha rebound thành công và đem lại 5 tình huống kiến tạo. Ngoài ra, Jordan Collins và Đinh Tiến Công cũng đã thi đấu rất hay trong trận này khi lần lượt ghi được 13 và 10 điểm đóng góp vào chiến thắng của đội. Nhìn chung, đây là một chiến thắng kịch tính của Hanoi Buffaloes. Nó giúp đội bóng Thủ đô trở lại với cuộc đua vô địch (thắng 2/3 trận) nhưng cũng cho thấy những nhược điểm nhất định của đội bóng này. "Những chú trâu" cần phải cải thiện hơn nữa tỷ lệ ném rổ thành công và trên hết là rèn luyện kỹ năng ngăn cản các big man bên phía đối thủ. Đặc biệt là vào ngày 21 tháng 9 tới đây, Hanoi Buffaloes sẽ có trận derby Thủ đô với Thang Long Warriors, đội sở hữu hàng trong được cho là mạnh nhất giải đấu này. Đó sẽ là một cuộc đụng độ hấp dẫn và tiếp tục là một bài thử "nặng đô" cho tham vọng giành chức vô địch năm nay của Hanoi Buffaloes.

Hanoi Buffaloes thắng sát nút Hochiminh City Wings trên sân nhà - Ảnh 3.

Về phía Hochiminh City Wings, sau khi thăng hoa trong giai đoạn đầu bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp (tính cả loạt pre-season) thì đến giai đoạn này, có vẻ họ đang dần cảm thấy sự khắc nghiệt của cuộc đua sau khi để thua hai trận liên tiếp. Bilal Richardson vẫn tiếp tục duy trì phong độ cao khi ghi được 26 điểm và có 15 rebound. Henry Nguyễn hay Triệu Hán Minh cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình, đặc biệt là với những tình huống ném 3 điểm cuối trận. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn và những pha xử lý không hiệu quả trong một số tình huống đã khiến "những chú đại bàng" phải nhận thất bại hôm nay.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến việc Hochiminh City Wings thiếu đi những cầu thủ gây đột biến, những người có khả năng xông vào vòng cấm của đối thủ, câu lỗi hoặc dứt điểm hiệu quả khi phải tạm trống. Hanoi Buffaloes đã tỏ ra trội hơn ở mặt này khi sở hữu Vincent Nguyễn, cầu thủ đã thực hiện thành công cả 8/8 pha ném phạt trong trận này. Tỷ lệ ném rổ thành công của câu lạc bộ miền Nam cũng là rất thấp (chỉ đạt 33% với 21/63 tình huống có thể ghi điểm). Trong khi đó, số lần để mất bóng của họ là khá nhiều với 24 tình huống turnover (so với 17 của Hanoi Buffaloes), tạo cơ hội để đối thủ phản công. Cuối cùng, phương án tấn công từ vòng ngoài vẫn chưa thể hiện được hiệu quả tối đa khi hai trận đấu liên tiếp, Hochiminh City Wings đều phải nhận thất bại khi những cú ném 3 điểm của họ là không đủ để mang lại chiến thắng.

Hanoi Buffaloes thắng sát nút Hochiminh City Wings trên sân nhà - Ảnh 4.

Tình hình lại càng thêm phần khó khăn cho "những chú đại bàng" khi ngày 19 tháng 9 này họ lại có trận derby Sài Gòn với đối thủ đang đạt phong độ cực cao Saigon Heat (giành hai chiến thắng liên tiếp gần đây). Đó sẽ là trận đấu mà Hochiminh City Wings tiếp tục không có sự phục vụ của Chong Paul, Lương Chí Mãnh và Lê Công Tuấn Anh. Có lẽ lúc này những cổ động viên của Hochiminh City Wings đang mong chờ rằng huấn luyện viên Ricky sẽ có những điều chỉnh hợp lý nhằm mang lại bộ mặt khởi sắc hơn cho đội trong cuộc đối đầu căng thẳng sắp tới!