Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 02/05/2016

Những sao nữ Hoa ngữ ở tuổi khó sinh nở như Từ Hy Viên, Từ Nhược Tuyên, Lê Tư… đã từng thử rất nhiều cách để có được đứa con đầu lòng.

"Gái có thì có thời" – câu nói luôn nhắc nhở phái nữ phải chú ý đến độ tuổi kết hôn sinh đẻ. Nhưng vì đặc tính công việc mà nhiều diễn viên nữ đã phải kết hôn muộn, nhiệm vụ mang thai lại càng trở nên khó khăn hơn đối với họ. Để có được những "bảo bối" xinh trai đẹp gái, sao Hoa Ngữ đã không ngại gần thử đủ mọi cách. Hành trình có con đối với họ có thể nói là "khổ tận cam lai".

1. Đại S (Từ Hy Viên)

Nếu cô em gái Tiểu S cứ sinh đều đặn 3 cô con gái dễ thương thì Đại S lại lâm vào cảnh "bái tứ phương" để mong được đứa con đầu lòng. Nữ diễn viên "Vườn Sao Băng" kết hôn với đại gia Uông Tiểu Phi vào năm 2010, nhưng đến mãi đến năm 2013, vợ chồng cô mới có bé gái tên Uông Hy Nguyệt.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 1.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Từ Hy Viên phải rất vất vả mới có được đứa con đầu lòng Uông Hy Nguyệt

Lấy chồng ở tuổi 34, Đại S phải chịu áp lực của việc khó sinh cộng thêm chuyện chồng cô – Uông Tiểu Phi là con một duy nhất trong gia đình. Để tập trung vào "sự nghiệp nối dõi tông đường" cho nhà họ Uông, Từ Hy Viên hạn chế đóng phim, quảng cáo. Cô gần như biến mất trong lòng giải trí. Trong suốt 3 năm ròng rã, Từ Hy Viên phải thực hiện chế độ ăn uống khắt khe để nhanh mang bầu. Vợ chồng cô còn phải "đặt lịch quan hệ" theo lời khuyên của bác sĩ. Mẹ chồng Từ Hy Viên – bà Uông Lan cũng thường xuyên đi chùa bái Phật để cầu mong có cháu.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 2.

Mặc dù vậy, Từ Hy Viên vẫn đang chịu áp lực phải sinh con trai cho nhà họ Uông. Hiện nay Từ Hy Viên cũng đã mang bầu đứa con thứ 2. Nhiều người mong muốn cô sẽ "hạ sinh quý tử".

Bên cạnh đó, những tin đồn ác ý như Đại S không thể sinh con, Uông Tiểu Phi buồn bã đi bar ở ngoài cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cô. Song, vượt qua mọi sóng gió và áp lực, Đại S đã mang bầu thành công và hạ sinh bé gái Uông Hy Nguyệt vào ngày 24/4/2014. Hiện nay, gia đình Từ Hy Viên cũng đang chuẩn bị đón thành viên thứ 2, nhiều người hâm mộ mong rằng Từ Hy Viên sẽ "hạ sinh quý tử" cho nhà họ Uông.

2. Từ Nhược Tuyên

Tương tự như Từ Hy Viên, Từ Nhược Tuyên cũng kết hôn muộn và có một quá trình sinh nở cực kỳ gian lao ở tuổi 40. Không có khó khăn ở giai đoạn mang bầu, nhưng Từ Nhược Tuyên lại phải chật vật dưỡng thai.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 3.

Từ Nhược Tuyên kết hôn muộn ở tuổi 40, cô phải đối mặt với quá trình dưỡng thai vất vả

Từ Nhược Tuyên được chẩn đoán bị bất túc cổ tử cung (cổ tử cung bị khiếm khuyết, giãn nở sớm, dễ gây sảy thai hoặc sinh non). Bác sĩ yêu cầu cô không được rời giường bệnh trừ những lúc phải giải quyết các nhu cầu hàng ngày. Mang thai ở tuần thứ 27, bước vào những tháng cuối cùng của thai kỳ, diễn viên 40 tuổi nhiều lúc không chịu được phải chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Thi thoảng, tôi thấy cơ thể rất yếu". Từ Nhược Tuyên còn cho hay, mỗi ngày mình phải uống 13 viên thuốc và đã tiêm tới hơn 200 mũi để có thể giữ được thai nhi.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 4.

Những ngày nằm chờ tiêm thuốc của Từ Nhược Tuyên

Sau 142 ngày nằm dưỡng thai cùng tổng cộng 300 liều thuốc an thai, Từ Nhược Tuyên đã hạ sinh bé trai đầu lòng vào ngày 13/8. Từ Nhược Tuyên đặt tên tiếng Anh cho con trai cô là Dalton Lee với ý nghĩa là người mạnh mẽ, kiên cường, có thể bảo vệ gia đình.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 5.

Và cô đã vỡ òa trong hạnh phúc khi hạ sinh được bé trai đầu lòng

3. Lê Tư

Kết hôn ở tuổi 39 với tỷ phú Hồng Kông Mã Đinh Cường – cựu Hoa đán TVB cũng lâm vào tình cảnh khó có thể mang thai. Vì nóng lòng có con mà Lê Tư đã lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, phương pháp này đã giúp cô sinh đôi hai bé gái vào năm 2010. Trong suốt thời gian mang bầu, Lê Tư đã được chăm sóc tại phòng điều trị đặc biệt ở một bệnh viện cao cấp tại Hồng Kông.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 6.

Bà mẹ Lê Tư dù đã có 3 cô con gái nhưng vẫn muốn tiếp tục sinh con trai cho nhà chồng

Sang đến năm 2012, do áp lực phải sinh được con trai cho nhà chồng, Lê Tư tiếp tục sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai. Lần này Lê Tư tiếp tục hạ sinh một bé gái. Dù đã có 3 con gái nhưng vợ chồng Lê Tư vẫn chưa thôi ý định sinh con. Được biết, cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để tới khám tại bệnh viện tốt nhất ở Hồng Kông với hi vọng sẽ tiếp tục mang bầu.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 7.

Lê Tư và người chồng tỷ phú Mã Đinh Cường

4. Trần Tuệ Lâm

Trần Tuệ Lâm 41 tuổi và chồng Lưu Kiến Hào 40 tuổi đã có chuyện tình 16 năm lãng mạn. Họ kết hôn vào năm 2008. Để xây dựng một gia đình trọn vẹn, Trần Tuệ Lâm đã tiến hành thụ tinh nhân tạo đến ba lần, cô lần lượt hạ sinh con trai lớn 5 tuổi Lưu Thăng và con trai thứ hai Lưu Thâm. Để sinh được 2 cậu quý tử, Trần Tuệ Lâm phải liên tục tiêm 30 mũi để dưỡng thai.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 8.

Trần Tuệ Lâm cũng phải tiêm 30 mũi tiêm để dưỡng thai

Ngỡ tưởng hạnh phúc với Trần Tuệ Lâm thế là đủ, nhưng khi báo chí bắt gặp chồng Trần Tuệ Lâm đi ăn với một cô gái trẻ tại nhà hàng Pháp, Trần Tuệ Lâm đã phải lựa chọn quyết sách mang thai để giữ chồng. Ngày 10/7/2014, Trần Tuệ Lâm cùng trợ lý đến trung tâm xét nghiệm y học để xét nghiệm khả năng mang thai ngoài tuổi 40 của mình. Cô cho hay, nếu mang thai con gái thì nhất định sẽ đẻ.

5. Trương Đình

Khi tham gia một chương trình truyền hình, Trương Đình tiết lộ mình đã từng có 8 lần mang thai thất bại. Sau khi kết hôn cùng với người chồng kém 10 tuổi, Trương Đình đã thử mọi biện pháp để có thai nhưng đều không thành. Sau này, vợ chồng cô quyết định lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trương Đình chia sẻ, trong vòng 3 năm, cô đã phải tiêm cả 1000 mũi tiêm để có được cặp nam – nữ hạnh phúc như bây giờ.

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 9.

Trương Đình bật khóc khi nhớ lại quá trình 8 lần mang thai thất bại

Hồi tưởng lại quá trình sinh đẻ, Trương Đình nói: "Ngày đó tôi bị tiêm đến độ khắp người đều sưng phù hết cả lên. Có khi tiêm nhiều đến độ mất hết cảm giác".

Hành trình “khổ tận cam lai” mang thai vất vả của các bà mẹ sao Hoa Ngữ - Ảnh 10.

Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với gia đình Trương Đình