Hành trình giải cứu đội bóng Thái Lan: 12 cậu bé và HLV vẫn đang ở trong hang sâu, đội cứu hộ cũng có nguy cơ mắc kẹt

Nam Thanh, Theo Helino 16:47 03/07/2018

Trong quá trình cứu hộ, đã có 4 chiến sĩ do không tuân theo mệnh lệnh mà bị kẹt lại trong hang khi nước dâng lên, khiến cho công tác cứu hộ lại càng thêm chậm trễ khi lực lượng tìm kiếm phải cứu họ trước. Rất may, 4 chiến sĩ này đã được cứu hộ thành công.

Hành trình tìm kiếm 13 người mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan

Mặc dù đã tiếp cận được vị trí mà 13 nạn nhân bị mắt kẹt bên trong hang Tham Luang, thế nhưng do địa hình phức tạp mà các nhân viên cứu hộ hiện tại vẫn chưa thể đưa được họ ra ngoài. Thậm chí do nhiều lý do mà bản thân lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên cũng cần phải rất cẩn thận để không bị... mắc kẹt luôn bên trong hang.

Hành trình giải cứu đội bóng Thái Lan: 12 cậu bé và HLV vẫn đang ở trong hang sâu, đội cứu hộ cũng có nguy cơ mắc kẹt - Ảnh 2.

Đội cứu hộ tập trung bên ngoài hang động nơi nhóm 13 người mất tích.

Hành trình giải cứu đội bóng Thái Lan: 12 cậu bé và HLV vẫn đang ở trong hang sâu, đội cứu hộ cũng có nguy cơ mắc kẹt - Ảnh 3.

Đại tướng Bancha Duriyaphan cười tươi như hoa khi xác nhận thông tin đội bóng đã được tìm thấy nguyên vẹn.

Ông Narongsak Osottanakorn, Thống đốc tỉnh Chiang Rai đã dặn dò đội ngũ cứu hộ rằng: "Tôi biết mọi người đều nóng lòng muốn cứu các nạn nhân, nhưng chúng ta đang phải chạy đua với thời gian và mực nước lũ để giải cứu 13 sinh mạng." Từ đó, ông Narongsak nhấn mạnh rằng chiến dịch giải cứu các nạn nhân cần phải được thực hiện bài bản, cẩn thận và có kế hoạch rõ ràng "Nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu 13 sinh mạng còn đang mắc kẹt ở trong hang. Chúng ta không được phép lãng phí thêm thời gian hay bất cứ mạng sống nào cả." Công việc cần được phân chia cụ thể tới từng thành viên, sau đó phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt - chỉ thị từ thống đốc tỉnh Chiang Rai, tin đưa từ tờ Nation.

Sở dĩ ông Narongsak có lời căn dặn này là do trước đó, trong quá trình tìm kiếm, 4 sĩ quan tham gia vào hoạt động khoan tiêu mạch nước ngầm đã bỏ qua một số hiệu lệnh, do đó bị mắc kẹt lại trong hang khi mực nước dâng cao do mưa lớn tiếp tục rơi. Các nhóm cứu hộ khác đã phải tạm dừng công việc để giải cứu các sĩ quan này trước, khiến cho công tác cứu hộ bị chậm trễ. Cũng trong một sự cố khác, một tình nguyện viên khi tự ý hỗ trợ cho lực lượng cứu trợ đã làm bị thương chính mình, hệ quả là mọi người lại mất thêm 3 tiếng để sơ cứu và đưa anh này tới bệnh viện.

Hiện tại, đội ngũ cứu hộ lên tới hơn 1000 người vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, việc cả 13 người trong hang vẫn còn sống và đang chờ đợi cứu viện đã là một động lực lớn cho những người tham gia công tác cứu hộ. Hiện, cả nước Thái Lan cũng như truyền thông thế giới đang cùng dõi theo từng động thái từ hang Tham Luang, chờ đợi khoảnh khắc giải cứu thành công 12 cậu bé cùng huấn luyện viên bóng đá của họ.

(theo Nation)