Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 18/12/2018

Bạn đã bao giờ ước, hành trình trưởng thành của mình không bị những kỳ vọng của cha mẹ và cuộc ganh đua của người lớn bủa vây lên những quyết định và nỗ lực để thành công?

Thử tưởng tượng ngày còn đi học, bạn không bị cha mẹ đặt lên vai những kỳ vọng khác hẳn với ước mơ của mình và chưa từng bị so sánh với "con nhà người ta" thì hiện tại của bạn sẽ thế nào? Nếu được là cậu bé trong đoạn phim ngắn này, chắc hẳn bạn sẽ thấy mình thật may mắn đấy!

Từ câu chuyện về cậu bé không phải bị cuốn theo cuộc "chạy đua" của người lớn

Mới đây, sự xuất hiện của bộ phim ngắn "Cho điều con thích" với thông điệp ý nghĩa và nhân văn đã chạm đến trái tim của nhiều người. Rất nhiều bạn trẻ từng đi qua những ngày tháng học tập vất vả để đạt thành tích mà cha mẹ mong muốn và cả những bậc phụ huynh đã tìm thấy mình trong đó.

Câu chuyện kể về một người mẹ và cậu con trai của mình trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để đứng vững giữa cuộc "chạy đua" của các bậc phụ huynh tại ngôi trường của cậu bé.

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 1.

Cũng như bao bậc phụ huynh, người mẹ luôn mong con có được thành tích tốt trong học tập và mọi cuộc thi

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 2.

Thế nhưng, cậu con trai yêu quý của cô chỉ đạt giải khuyến khích trong cuộc thi bơi lội và thành tích học tập cũng chỉ ở mức tạm ổn

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 3.

Người mẹ phải đối mặt với ánh mắt dò xét và sự ganh đua của những bậc phụ huynh khác

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 4.

Những cái chau mày của người lớn khiến con trẻ lo lắng

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, bằng tất cả tình yêu thương và sự âu yếm, thấu hiểu, cô đã dạy con trai phớt lờ mọi ánh mắt ác ý kia và cùng con nở nụ cười hãnh diện vì con mẹ đã cố gắng hết sức!

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 6.

Người mẹ trẻ còn ghi vào cuốn sổ liên lạc của con dòng chữ: "Mẹ tự hào về con" cùng biểu tượng trái tim đầy ấm áp

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 7.
Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 8.

Không phụ tấm lòng của người mẹ, 20 năm sau, cậu bé ngày nào đã trưởng thành và gây dựng nên một công ty thiết kế của riêng mình, cũng không quên ươm mầm cho những đứa trẻ có ước mơ giống cậu

Khi soi chiếu vào hình ảnh của cậu bé trong đoạn phim, có người cảm thấy mình thật may mắn và vô cùng tự hào về ba mẹ, cũng có người cảm thấy như nuối tiếc điều gì, bởi ước mơ của họ có lẽ đã bị những áp lực vô hình vùi lấp, và họ đi theo con đường mà được đã vạch sẵn cho mình.

Hạnh phúc của những đứa trẻ được thỏa sức sáng tạo, làm điều mình thích

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong ước và những ước mơ thuở thiếu thời cũng đâu chắc sẽ thành hiện thực. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu đứa trẻ phải chạy theo mong muốn của các bậc phụ huynh chẳng bao giờ quan tâm đến sở thích của con mình. Sẽ ra sao nếu những hình mẫu "con nhà người ta" biến đứa trẻ thành con người khác và không bao giờ tìm thấy chính mình trong một tương lai cho dù có vẻ tốt đẹp đi nữa!

Hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ được làm điều mình thích - Ảnh 9.

Ước mơ hôm nay của một đứa trẻ cùng với sự nỗ lực không ngừng sẽ là hiện thực của 20, 30 năm sau

Khi được tự do sống với ước mơ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui thực sự trong công việc và sự nỗ lực của mình. Có thể không trở thành ông chủ, không phải là ngôi sao nhưng bạn vẫn thấy mình thành công và mãn nguyện với những gì mình đạt được. Đơn giản là bạn đã cố gắng hết sức để đi trọn con đường đam mê của riêng mình. Đó chính là thông điệp ý nghĩa mà bộ phim đã truyền tải đến các bậc phụ huynh cũng như những bạn trẻ, những người sẽ hoặc đã thành công, sẽ trở thành cha mẹ trong một tương lai không xa.

Được biết, đoạn phim ngắn này là sản phẩm ra đời trong chiến dịch ý nghĩa của nhãn hàng Ovaltine nhằm tiếp nối thông điệp nhân văn của bộ poster "Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào…" đã từng xôn xao dư luận cách đây vài tháng.


Hãy thể hiện sự đồng tình của mẹ với thông điệp "Bỏ áp lực thành tích, nuôi dưỡng điều con thích" của Ovaltine bằng cách vào https://chodieuconthich.kenh14.vn để ủng hộ.

Ra đời tại Thụy Sĩ vào năm 1904, thức uống lúa mạch vị sô-cô-la Ovaltine với cholin, vitamin B12, D3, canxi và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác giúp trẻ phát triển trí não và thể chất, sẵn sàng năng lượng để "cháy" hết mình cho những điều mình thích.

photo-9
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày