Hành khách bị thương vì máy bay trúng vòi rồng

PHẠM NGHĨA, Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG 22:01 13/04/2019

Một chiếc Airbus A320-214 của hãng hàng không Saudi Airlines (Ả Rập Saudi) bị trúng vòi rồng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai khiến một hành khách bị thương.

Theo Daily Mail hôm 12-4, lính cứu hỏa Dubai đã sử dụng vòi rồng để chào đón chiếc Airbus A320-214 nhân ngày Quốc khánh của đất nước này.

Tuy nhiên, một trong hai chiếc xe cứu hỏa đậu ở hai bên đường băng đã phun tia nước áp lực cao trúng phần thân bên trái của máy bay, dẫn đến cửa thoát hiểm bung ra.

Sau đó, đường trượt khẩn cấp được kích hoạt, phát ra cảnh báo và phi công lập tức cho máy bay dừng lại trên đường băng.

Hành khách bị thương vì máy bay trúng vòi rồng  - Ảnh 1.

Một trong hai chiếc xe cứu hỏa đậu ở hai bên đường băng đã phun tia nước áp lực cao trúng phần thân bên trái của máy bay. Ảnh: MSDAR NEWS

Hành khách bị thương vì máy bay trúng vòi rồng  - Ảnh 2.

Ảnh: MSDAR NEWS

Một hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm đã bị thương và phải điều trị y tế nhưng không nghiêm trọng.

Sự cố xảy ra từ tháng 9 năm ngoái và mới được Cơ quan Hàng không Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (GAA) thông báo gần đây.

Báo Khaleej Times dẫn lời GAA xác nhận một trong các vòi rồng do lính cứu hỏa Dubai sử dụng đã gặp lỗi kỹ thuật.

Hành khách bị thương vì máy bay trúng vòi rồng  - Ảnh 3.

Sân bay quốc tế Dubai. Ảnh: Shutterstock

Một lính cứu hỏa thiết lập cài đặt áp suất cao trên vòi rồng để tạo "cổng chào" như truyền thống. Tuy nhiên, nó phản hồi không chính xác, dẫn đến tia nước bắn trúng máy bay.

Sân bay quốc tế Dubai tuyên bố họ đã xem xét lại cách chào đón bằng vòi rồng sau sự cố nói trên.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã làm việc với nhà sản xuất xe cứu hỏa và bộ phận quản lý nhằm đảm bảo lỗi tương tự không xảy ra trong tương lai" – đại diện sân bay quốc tế Dubai cho biết.

(Theo Daily Mail)