Hành động phản cảm trong lúc chạy xe với vận tốc 113 km/h, cặp đôi khiến dư luận bức xúc

Minh Vân, Theo Thời đại 13:05 16/12/2017

Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ tại quốc gia này, nơi có khoảng 22 người chết mỗi ngày do tai nạn giao thông đường bộ.

Một đoạn video được phát đi cho thấy người đàn ông chỉ để một tay lên bánh lái trong khi người phụ nữ ngồi trên lòng anh ta. Khi biết mình đang bị quay phim, người đàn ông thậm chí còn phản ứng bằng cách giơ ngón tay giữa lên khi người lái xe kia đi ngang qua.

Đoạn video được quay ở gần Yala, trên Quốc lộ 9 tỉnh Jujuy, phía tây bắc Argentina. Đây là con đường chính nối thủ đô Buenos Aires đến biên giới với Bolivia và đi qua bảy tỉnh. Truyền thông địa phương cho rằng, chiếc xe lúc đó đang chạy ở vận tốc khoảng 113 km/h.

Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ tại quốc gia này, nơi có khoảng 22 người chết mỗi ngày do tai nạn giao thông đường bộ.

Trang báo địa phương Notinor Jujuy, trang đầu tiên công bố video đã bình luận:

"Đây là một hành động không thể chấp nhận được. Một độc giả đã quay lại hành vi ngốc nghếch này của một tài xế đang trên Quốc lộ 9 gần Yala vào cuối tuần này. Con đường ở Jujuy có tỷ lệ tai nạn cao và kiểu hành vi như thế này chắc chắn là không ổn."

Mặc dù biển số xe không xuất hiện trong đoạn video, cảnh quay vẫn là một manh mối để cảnh sát có thể điều tra vụ việc.

Một người dân địa phương là Vanina Nancy đã bất bình gửi một thông điệp trực tiếp cho cặp đôi này trên phương tiện truyền thông:

"Hai người có bị đâm hay không là việc của các người, nhưng tại sao lại đẩy mạng sống của những người vô tội khác vào nguy hiểm. Tôi hy vọng gia đình các người nhận ra các người trong video."

May Villalba nói thêm: "Đúng là những người không có não. Có lẽ những kẻ ngốc này không quan tâm đến mạng sống của họ nhưng còn có những người khác trên con đường này, những người đã cố gắng làm đúng mọi thứ ngay từ lúc cài dây an toàn."

Argentina là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới theo công bố của Diễn đàn Vận tải Quốc tế hai năm trước, với hơn 5.000 người chết mỗi năm, mặc dù tại thời điểm đó tình trạng giao thông được cho là đã có sự cải thiện.

Nhiều đoạn trên Quốc lộ 9 đã được cảnh báo là một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở nước này, do đoạn đường này thường có động vật đi qua, cũng như là số người lái xe trong tình trạng nồng độ cồn cao vẫn còn đáng kể.