Hành động ấm áp của Văn Hậu dành cho fan nhí dù rất bận rộn chuẩn bị sang châu Âu

NA, Theo Trí Thức Trẻ 17:53 11/09/2019

Mặc dù đang trong giai đoạn bận rộn chuẩn bị cho việc chuyển đến Hà Lan thì đấu, Văn Hậu vẫn không quên dành chút thời gian để động viên cậu bé Tom - một fan nhí vô cùng đặc biệt của Đội tuyển Việt Nam.

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Đoàn Văn Hậu mới chia sẻ story Facetime với cậu bé Tom - nhân vật chính của chương trình Điều ước thứ 7 mà Quang Hải, Đức Chính, Tiến Dũng và Văn Hậu đã tham gia trước trận chung kết AFF Cup 2018 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Hành động ấm áp của Văn Hậu dành cho fan nhí dù rất bận rộn chuẩn bị sang châu Âu - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu vẫn giữ liên lạc và không quên hỏi thăm fan nhí vô cùng đặc biệt của mình. Ảnh: Instagram Đoàn Văn Hậu.

Tom (Nguyễn Bá Thiện Vinh) là một cậu bé 4 tuổi không may mắc bệnh u não. Khối u được các bác sĩ chẩn đoán là khối u ác tính. Mẹ Tom chia sẻ, ngay từ khi còn rất bé, khoảng 6-7 tháng tuổi, cậu bé chưa biết đi đã rất thích thú và ào hứng với trái bóng. Những bước chạy đầu tiên của cậu bé cũng gấn liền với trái bóng tròn.

Việc Tom mắc phải căn bệnh u não là "cú sốc lớn nhất trong cuộc đời" theo chia sẻ của chị Hà - mẹ bé Tom. Bố và mẹ của cậu bé phải đứng trước quyết định quan trọng nhất cuộc đời rằng liệu có nên làm phẫu thuật cho cậu con trai bé bỏng. Họ phải chấp nhận sự thật rằng có thể cậu bé sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu bé đã có lúc rơi vào trạng thái hôn mê sâu khoảng 1 tháng và bệnh thì tiến triển khá chậm.

Bác sỹ điều trị cho Tom chia sẻ rằng, cứ khi nào hết thuốc là Tom sẽ xin phép mẹ ra chơi cùng các bạn. Cậu bé rất mê bóng đá, thứ cậu bé thích chơi nhất sau mỗi lần hóa trị là quả bóng tròn. Đây có lẽ là lí do lớn nhất giúp Tom vượt qua được 16 lần hóa trị.

Nhận được câu chuyện về niềm đam mê đặc biệt với bóng đá của cậu bé 4 tuổi đầy nghị lực này, chương trình Điều ước thứ 7 của Đài truyền hình Việt Nam đã nhờ đến sự giúp sức của Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu để tặng cho cậu bé mạnh mẽ ấy một món quà tinh thần.

Xuất hiện trong chương trình của Đài truyền hình Việt Nam, cậu bé Tom 4 tuổi với ánh mắt long lanh hồn nhiên và nụ cười đầy lạc quan đã làm các "chiến binh" trên sân cỏ không cầm được nước mắt. Các cầu thủ chia sẻ rằng họ đến là để truyền thêm động lực và sức mạnh cho cậu bé, nhưng chính sự lạc quan và mạnh mẽ của cậu bé lại làm họ được tiếp thêm động lực. Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu đã có lời hứa với Tom là sẽ giành chức vô địch AFF để dành tặng cho NHM cả nước và cậu bé.

Hình ảnh Tom và các cầu thủ tại chương trình Điều ước thứ 7. Ảnh: Chương trình Điều ước thứ 7.

Ngay sau khi lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018, các cầu thủ đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những hình ảnh tuyệt vời cùng những lời động viên rất tình cảm đến fan nhí của mình và già đình của cậu bé. Ảnh: FBNV.

Sau khi chiến thắng trở về, những cầu thủ luôn được cậu bé Tom coi là siêu nhân đã đến giao lưu với những em bé đang điều trị cùng với Tom tại bệnh viện Nhi trung ương với mong muốn ít nhiều truyền thêm cho các em động lực để vượt qua những đau đớn các em đang phải chịu đựng. Năm 2018 là năm đầy kỳ tích của bóng đá Việt Nam và đó vẫn luôn được coi là một năm của những điều diệu kỳ. Đâu đó trên đời vẫn xảy ra những điều kỳ diệu, mong rằng các em sẽ luôn mạnh mẽ và lạc quan với nụ cười hồn nhiên trên môi.

Các cầu thủ đến thăm Tom và các bạn tại bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: FB Nguyễn Minh Hà (mẹ Tom)