Hàng trăm tài xế Grab, Uber lũ lượt kéo về trụ sở ở Hà Nội để đình công yêu cầu giảm chiết khấu, giao thông hỗn loạn

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 15:01 15/01/2018

Từ sáng sớm hàng trăm tài xế đã điều khiển ô tô kéo đến trụ sở của Grab và Uber để yêu cầu giảm chiết khấu, phản đối mức chiết khấu hiện tại.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 15/1, hàng trăm tài xế Uber và Grab đã tập trung trước cổng tòa nhà Kim Ánh (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có văn phòng của Grab và trước cửa văn phòng Uber tại đường Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội) để phản đối mức chiết khấu hiện tại.

Hàng trăm tài xế Grab, Uber lũ lượt kéo về trụ sở ở Hà Nội để đình công yêu cầu giảm chiết khấu, giao thông hỗn loạn - Ảnh 1.

Hàng trăm tài xế Grab và Uber kéo đến trụ sở để yêu cầu cắt giảm mức chiết khấu.

Các tài xế có mặt tại đây đều cho rằng, mức chiết khấu hiện tại của Uber (28,375%) và Grab (28,3%) là quá cao, họ mong muốn mức chiết khấu trở về 15% như trước thời điểm tháng 8/2017.

Hàng trăm tài xế Grab, Uber lũ lượt kéo về trụ sở ở Hà Nội để đình công yêu cầu giảm chiết khấu, giao thông hỗn loạn - Ảnh 2.

Do trụ sở Uber và Grab không tiếp đón nên hàng trăm tài xế Grab và Uber tụ tập phía ngoài cửa ra vào.

Trao đổi với chúng tôi tài xế Hoài Anh cho rằng, cần giảm chiết khấu về 15% như thời điểm tháng 8/2017.

"Mức chiết khấu hiện tại quá cao, chúng tôi không thể sống nổi, nhiều tài xế hiện còn đang vay ngân hàng để mua xe, mức chiết khấu này khiến chúng tôi rất vất vả, không thỏa đáng với công sức chúng tôi bỏ ra", anh Hoài Anh chia sẻ.

Hàng trăm tài xế Grab, Uber lũ lượt kéo về trụ sở ở Hà Nội để đình công yêu cầu giảm chiết khấu, giao thông hỗn loạn - Ảnh 3.

Tài xế Hoài Anh cho rằng mức chiết khấu hiện tại của Uber và Grab là chưa thỏa đáng.

Cùng ý kiến như anh Hoài Anh, tài xế Trần Minh Hùng cho biết, Uber và Grab cần xem xét lại mức chiết khấu như hiện nay.

"Một tháng chúng tôi đi làm kiếm được 6-7 triệu đồng, trừ xăng xe, khấu hao phương tiện thì chẳng còn bao nhiêu, mức chiết khấu như vậy là không thỏa đáng. 

Hôm nay chúng tôi đến trụ sở phản đối nhằm gửi thông điệp rằng Grab, Uber không thể đơn phương muốn tăng chiết khấu là tăng", tài xế Hùng cho biết.

Hàng dài ô tô đậu dưới đường trước trụ sở Uber và Grab gây tắc nghẽn giao thông.

Các tài xế tại đây cho biết họ chỉ được thông báo phía Grab muốn sắp xếp một lịch hẹn khác để làm việc cụ thể hơn. Trong buổi sáng nay chưa có một thỏa thuận mới nào giữa tài xế và hãng.

Do lượng ô tô kéo về trụ sở quá lớn nên tuyến phố Duy Tân và Vạn Phúc bị tắc nghẽn cục bộ, lực lượng công an phường đã được huy động để dẹp trật tự. Đến trưa cùng ngày nhiều tài xế đã ra về.

Hàng trăm tài xế Grab, Uber lũ lượt kéo về trụ sở ở Hà Nội để đình công yêu cầu giảm chiết khấu, giao thông hỗn loạn - Ảnh 5.

Lực lượng công an phường được huy động để dẹp trật tự.

Trước đó 5 ngày, nhiều tài xế GrabBike tại TP.HCM cũng đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp (DN) này tại quận 10, để phản đối mức chiết khấu mà hãng nâng từ 20% lên 23,6%, áp dụng ngày 1/1/2018. 

Không đồng ý với yêu cầu của giới tài xế, nhưng Grab sau đó đã âm thầm đưa mức chiết khấu về lại 20%, bắt đầu từ 10h ngày 13/1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày