Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy kho vải ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 10:40 12/07/2018

Phát hiện cháy lớn ở kho vải, người dân hô hoán tìm cách tháo chạy tán loạn. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ PCCC đã có mặt tích cực chữa cháy nhiều giờ mới khống chế được hoàn toàn vụ cháy.

Ngày 12/7, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy ở kho vải thun ở khu vực. 

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, người dân sống trên đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội từ kho vải thun Ngọc Châu ở số 306 nên hô hoán. 

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy kho vải ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát dữ dội lúc rạng sáng

Lúc này, nhiều người dân sinh sống gần kho vải tìm cách tháo chạy ra khu vực an toàn. Một số khác dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng không thành công. Do kho vải chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. 

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy kho vải ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nhận được thông tin, Công an quận Tân Bình cùng lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, TPHCM đã huy động 19 xe, 4 máy bơm, và 116 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành phong toả chia nhiều hướng để triển khai việc chữa cháy tại hiện trường. 

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy kho vải ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Đến 5h20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy khiến cho kho vải bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày