Hàng nghìn người Malaysia muốn có vợ vị thành niên

Phạm Nghĩa, Theo An ninh Thủ đô 16:12 24/10/2018

Được kết hôn với một cô gái trẻ dường như là mong muốn của rất nhiều người đàn ông Malaysia, cho dù họ có phải là người Hồi giáo hay không. Những trường hợp kết hôn với trẻ em gái được ghi chép lại lên tới hàng nghìn.

Viện nghiên cứu Penang thống kê cho thấy từ năm 2005 đến năm 2015, 10.240 người Hồi giáo đã nộp đơn xin kết hôn với trẻ em gái ở Malaysia.

Hàng nghìn người Malaysia muốn có vợ vị thành niên - Ảnh 1.

Trong số những người không theo đạo Hồi, có 7.719 nam giới nộp đơn xin cưới một cô gái tuổi từ 16 đến 18 từ năm 2000 đến năm 2014.

Bộ Tư pháp Syariah Malaysia cho biết số lượng đơn xin kết hôn trẻ em Hồi giáo cao nhất đến từ Sarawak (2.064 trường hợp), Kelantan (1.929 trường hợp) và Terengganu (924 trường hợp) từ năm 2005 đến 2015.

Nhà phân tích nghiên cứu chính trị của trường Penang, ông Ooi Kok Hin, trong nghiên cứu năm ngoái có tên là Hôn nhân trẻ em ở Malaysia đã tiết lộ rằng đối với các đơn xin kết hôn với trẻ em không phải Hồi giáo từ năm 2000 đến 2014, Sarawak cũng chiếm vị trí cao nhất với khoảng 1.750 trường hợp , sau đó là Johor với khoảng 1.000 trường hợp. Ở Penang có khoảng 250 đơn xin kết hôn không phải Hồi giáo và ở Selangor khoảng 700 trong thời gian đó.

Ông Ooi cho biết tỷ lệ chấp thuận cho các đơn xin kết hôn với trẻ em Hồi giáo năm 2015 là 81%.

"Vì vậy, các thẩm phán Tòa án Sariah đã phê chuẩn 8 trong số 10 đơn xin kết hôn trẻ em", ông nói thêm rằng ông không thể thu thập số liệu thống kê về tỷ lệ chấp thuận của các đơn xin kết hôn trẻ em không thuộc Hồi giáo.

Đối với những người không theo đạo Hồi muốn kết hôn với ai đó dưới 18 tuổi, họ phải có sự chấp thuận của Menteri Besar (người đứng đầu chính quyền bang) hoặc Bộ trưởng.