Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc

Thu Hường - Lê Lan, Theo Thời Đại 18:15 08/04/2017

Lễ hội văn hóa "Những ngày Hàn Quốc ở Hà Nội" thu hút hàng nghìn người tham dự. Các gian hàng phát đồ ăn, quà miễn phí đều chật cứng người nhưng thay vì chen lấn, xô đẩy, ai nấy đều nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đợi.

Nhắc đến những vụ chen lấn, xô đẩy vì đồ miễn phí ở Hà Nội, chắc nhiều người vẫn chưa quên vụ chen lấn kinh hoàng vì "sushi free" trên phố Đoàn Trần Nghiệp hay lần Đại sứ quán Hà Lan phát áo mưa...

Vẫn là những thức đồ miễn phí như thế nhưng có lẽ "thảm cảnh" giành giật, chen lấn đã là quá khứ. Chiều nay, hàng nghìn người dân Hà Nội đã xếp hàng dài chỉ để chờ nhận những sản phẩm đặc trưng của xứ sở Kim Chi như: nước tương, mì gói Hàn Quốc, miến trộn, kimbap...

Sự hưởng ứng nhiệt tình này nằm trong buổi lễ khai mạc sự kiện "Những ngày Hàn Quốc ở Hà Nội", diễn ra vào chiều nay (ngày 8/4) tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người dân Thủ đô nô nức kéo nhau đến dự lễ hội.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng xếp hàng...

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 3.

... Để trải nghiệm ứng dụng ngắm nhìn đất nước Hàn Quốc qua một bức tranh.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 4.

Nhiều người khác lại xếp hàng dài...

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 5.

... Để chờ thưởng thức món miến trộn free.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 6.

Đồ ăn được bày sẵn trong những chiếc bát nhỏ.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 7.

Và tất cả những thứ free này, nhân viên tổ chức sự kiện sẽ chỉ phát cho những ai chịu xếp hàng chờ đợi.

Được biết, lễ hội này được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn. Để quảng bá và đưa văn hóa Hàn đến gần hơn với người dân Việt Nam, BTC lập ra rất nhiều gian hàng trưng bày đồ triển lãm hoặc phát đồ miễn phí cho người dân.

Chỉ cần tham gia và chiến thắng trong những mini game rất đơn giản như quay bánh xe, trả lời câu hỏi ngắn về văn hóa Hàn Quốc hoặc like một fanpage... người dân Thủ đô có thể "rinh" ngay những món đồ như áo mưa, hộp gà nướng, chăn ga, gối đệm, voucher giảm giá, gấu bông...

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 8.

Các bạn trẻ xếp hàng dài chờ chơi mini game

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 9.

Quay bánh xe trúng thưởng.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 10.

Tất cả các gian hàng đều đông kín người.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 11.

Nhất là khu vực ẩm thực.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 12.

Đối tượng tham gia chủ yếu là các bạn trẻ.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 13.

Đang là học sinh, sinh viên.

Có một số món đồ như nước tương Hàn Quốc, mì gói, đồ ăn thử như kimbap, miến trộn... người dân chỉ cần xếp hàng tuần tự, BTC sẽ phát quà tới tận tay. Để tránh xảy ra tình trạng xô lấn, chen đẩy, nhân viên tổ chức sự kiện luôn chú ý nhắc nhở người dân phải xếp hàng, không được chen ngang và chỉ những ai tuân thủ quy định, họ mới thực hiện việc phát quà. Có lẽ, đây cũng chính là một trong số lý do khiến người dân phải xếp hàng dài chờ đợi.

Từ cuối năm trước, khi quyết định kéo dài thời gian thử nghiệm phố đi bộ hồ Gươm đến hết tháng 6/2017, chính quyền TP đã dự kiến nơi đây sẽ là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vui chơi, giải trí với hàng loạt lễ hội như: hoa tam giác mạch, ẩm thực châu Á. Đúng như lời hứa đó, kể từ cuối năm 2016, phố đi bộ ở Hà Nội cũng liên tục nhộn nhịp với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 14.

Ngoài việc phát đồ miễn phí, sự kiện còn diễn ra buổi biểu diễn ca nhạc...

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 15.

... Thu hút sự chú ý của nhiều người

Hàng nghìn người dân Thủ đô háo hức xếp hàng chờ nhận đồ miễn phí ở lễ hội Hàn Quốc - Ảnh 16.

Và sự kiện "Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội " lần này cũng được người dân đánh giá cao. "So với nhiều lễ hội khác như hoa hồng Bulgaria hay hoa anh đào thì mình thấy lễ hội văn hóa Hàn Quốc lần này khá thú vị. Bên cạnh hoạt động phát quà miễn phí còn có nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và đặc biệt là không thu phí", anh Trọng (Hoàn Kiếm, một người tham dự lễ hội) chia sẻ.

"Cuối tuần thời tiết khá đẹp nhưng ở Hà Nội thì lại thiếu chỗ vui chơi. Mình tình cờ đưa gia đình lên phố đi bộ dạo vài vòng và phát hiện ra lễ hội này, thấy cũng khá thú vị", chị Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết.

Ảnh: Thu Hường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày