Hàng nghìn học sinh huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:21 20/08/2018

Ngày 20/8, theo kế hoạch các học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường. Thế nhưng, hàng nghìn em đã không thể đến lớp do chưa kịp khắc phục hậu quả sau bão.

Ngày 20/8, ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, 2/3 trường học ở huyện Kỳ Sơn học sinh vẫn đến tựu trường như dự kiến.

"Tại nhiều điểm trường bị ngập nghiêm trọng trước đó, học sinh chỉ đến tập trung ở sân trường rồi về, chưa thể ở lại học tập do công tác dọn vệ sinh chưa xong. Nhiều trường vẫn thiếu thiết bị dạy học...", ông Hoa nói.

Hàng nghìn học sinh huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ - Ảnh 1.

Các giáo viên và lực lượng chức năng dọn dẹp Trường tiểu học Mường Xén

Huyện Kỳ Sơn là huyện miền núi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4. Nhiều điểm trường bị ngập và hư hại nghiêm trọng như ở các xã Mường Ải, Mường Típ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Mỹ Lý, Trường Mầm non thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén…

Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, nhấn chìm phòng học, trang thiết bị dạy học. Ước tính, các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng do mưa lũ.

Ngay sau khi nước rút, nhà trường cùng lực lượng chức năng, phụ huynh đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, tiến hành nạo vét bùn đất, lau dọn bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của nhiều trường bị hư hỏng nặng, đồ dùng, trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học.

Hàng nghìn học sinh huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ - Ảnh 2.

Bùn non ngập cao nên các học sinh vẫn chưa thể tựu trường

Hàng nghìn học sinh huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ - Ảnh 3.

Trường THCS DTNT Con Cuông nước còn bao vây nên học sinh cũng không thể vào lớp

Ông Lê Thanh An, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết: "Lũ bắt đầu rút nhưng ở một số điểm trường tại huyện Con Cuông vẫn bị ngập. Do vậy học sinh không thể tựu trường theo kế hoạch của Sở giáo dục Nghệ An".

Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Con Cuông. Có vị trí trường bị ngập sâu đến 1m. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng do ngập nước, vì vậy học sinh chưa thể tựu trường theo kế hoạch.

"Các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đang hy vọng nước lũ rút nhanh để nhà trường cùng cơ quan chức năng dọn dẹp vệ sinh, bổ sung vật dụng bị nước lũ cuốn trôi, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới", ông An nói.

Hàng nghìn học sinh huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ - Ảnh 4.

Nhiều đồ đạc và sách vở học sinh bị ngấm nước

Trường THCS DTNT Con Cuông là trường nội trú dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện. Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã kiểm tra, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất. Vì là trường nội trú, nên từ ngày 3/8, tất cả học sinh đã tập trung tại trường để ổn định ăn ở, sinh hoạt. Theo kế hoạch, sẽ cùng với học sinh toàn tỉnh tổ chức tựu trường vào ngày 20/8. Trường cũng thông báo với học sinh đến ngày 27/8 sẽ bắt đầu học chính thức.

"Với tình hình này, kế hoạch năm học sẽ phải lùi lạị so với dự kiến ban đầu và khả năng không kịp tổ chức cho học sinh vào học vào ngày 27/8 tới", Thầy Lô Văn Thiệp, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày