Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết

Team Xã hội, Theo Trí Thức Trẻ 17:16 01/02/2019

Sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán, hàng trăm ngàn người dân lao động tại Hà Nội và Sài Gòn đã ùn ùn kéo nhau về quê. Tại các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ thành phố, lượng người và phương tiện đông đúc đến quá tải.

Chiều hôm nay (ngày 1/2/2019 - tức 27 tháng Chạp âm lịch), người lao động trên cả nước đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 9 ngày. 

Ngay sau giờ làm việc, hàng nghìn người đã cùng gia đình đổ ra các bến xe và các tuyến đường cửa ngõ thành phố để về quê, lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường vào thời điểm này cũng tăng đột biến. Những người dân về quê ai cũng lỉnh kỉnh mang theo valy hành lý nặng nề, nhiều người còn bế theo con nhỏ hoặc mang theo cả thú cưng.

Tại ga Hà Nội ngay từ đầu giờ chiều đã có khá đông người đi và đến từ các tỉnh thành phía nam. Do đây là ngày làm việc cuối năm nên mọi người tập trung về đây khá nhiều để về quê nghỉ Tết.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Người dân đến ga Hà Nội chờ tàu về quê đón Tết - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Ai nấy đều xách nặng đồ đạc, lỉnh kỉnh nhiều túi trên tay - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Nhiều người còn mang theo cả thú cưng về quê - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Do phải chờ đợi quá lâu, nhiều người không giấu được sự mệt mỏi - Ảnh: Phương Thảo

Sau giờ làm việc, Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cũng bắt đầu đông đúc, đây là bến xe khách đa phần cho các chặng xe về Vinh, Nghệ An.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Bến xe Nước Ngầm cũng rất đông đúc trong ngày 27 Tết - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 7.

Nhiều người xách nặng hành lý vô cùng chật vật - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 8.

Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 9.

Nhiều gia đình có con nhỏ lại càng thêm khó khăn khi di chuyển - Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 10.

Ảnh: Phương Thảo

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 11.

Cuối giờ chiều, sau giờ làm việc cuối cùng của năm nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã trở nên vô cùng đông đúc.

Tuy sinh viên và nhiều người đã về nghỉ tết từ trước đó nhưng giao thông vẫn vô cùng đông đúc và khó khăn.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 13.

Khu vực hầm Kim Liên các phương tiện cố gắng nhích từng chút một

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 14.

Khổng chỉ tập trung về các bến xe để về quê ăn Tết, lượng người đổ ra đường mua sắm những ngày cuối năm vẫn khá đông

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 15.

Tại Sài Gòn, chiều ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, người dân miền Tây ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, cửa ngõ ùn tắc kinh hoàng. Xe cấp cứu nhích từng chút một giữ hàng ngàn phương tiện xung quanh. Mặc dù đứng chôn chân trong thời gian dài nhưng người dân vẫn vui vẻ vì được về quê đoàn tụ gia đình.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 16.

Khoảng 17h30 , tuyến quốc lộ 1 hướng về miền Tây, đoạn qua huyện Bình Chánh (TP. HCM) kẹt xe nghiêm trọng do người dân ùn ùn về quê đón Tết.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 18.

Ô tô và xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút môt, kéo dài nhiều km

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 19.

Nhiều người tranh thủ dừng lại nghe điện thoại khi gặp đoạn đường ùn tắc

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 20.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày nên người dân cũng chuẩn bị mang theo khá nhiều đồ đạc

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 22.

Một em nhỏ say sưa ngủ trên tay mẹ bất chấp tiếng ồn xung quanh

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 23.

Những chiếc xe máy chất đầy hàng hoá và đồ dùng dịp Tết cho gia đình

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 25.

Ai cũng háo hức, hân hoan khi sắp được đoàn viên bên gia đình

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 26.

Đến 18h30, cửa ngõ về miền Tây vẫn kẹt xe nghiêm trọng. Ô tô và xe máy di chuyển ken đặc trên đường.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 27.

Do thời tiết mát mẻ nên người dân cùng tranh thủ đi xe máy về quê nhiều hơn.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ: Người người vượt khói bụi kẹt xe, hân hoan về quê ăn Tết - Ảnh 28.

Dòng phương tiện nối hàng dài trên đường

Tiếp tục cập nhật...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày