Hàng loạt “nữ quái” người dân tộc rơi vào cạm bẫy của thế giới ngầm ma túy

Trúc Chi (T/H), Theo Người đưa tin 11:00 31/05/2020

Thời gian vừa qua nhiều vụ án buôn bán vận chuyển ma túy bị triệt phá ở vùng núi nước ta. Đặc biệt, có không ít phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào đường dây buôn bán “cái chết trắng” này.

Thời gian vừa qua nhiều vụ án buôn bán vận chuyển ma túy bị triệt phá ở vùng núi nước ta. Đặc biệt, có không ít phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào đường dây buôn bán "cái chết trắng" này.

Do nhận thức của người dân tộc còn hạn chế nên bị những kẻ cầm đầu, tác động, lôi kéo, dụ dỗ xách thuê với giá cao. Và khi đã thành những mắt xích trong đường dây, tội phạm ma túy sẽ khống chế họ bằng nhiều biện pháp mạnh, thậm chí thủ tiêu nếu không hợp tác.

Và để "tồn tại" trong thế giới ngầm của ma túy, tội phạm ma túy ngày càng sử dụng những thủ đoạn xảo quyệt. Trong đó, các nữ quái luôn tận dụng lợi thế giới để cất giấu, vận chuyển ma túy một cách đầy tinh vi và liều lĩnh.

Thiếu nữ người Mông vận chuyển hơn 11.000 viên ma túy

Điển hình vụ thiếu nữ người Mông vận chuyển hơn 11.000 viên ma túy bị bắt vào ngày 14/5, tại khu vực tiểu khu cấp 3, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hàng loạt “nữ quái” người dân tộc rơi vào cạm bẫy của thế giới ngầm ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Mùa Thị Dai bị bắt cùng tang vật. Ảnh: VOV

Theo VOV, đối tượng bị bắt là Mùa Thị Dai, dân tộc Mông sinh năm 1996, trú tại bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm hơn 11.700 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lấy số ma túy trên ở khu vực biên giới để về xuôi tiêu thụ. Trong lúc đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

2 'nữ quái' vùng biên đổi trâu lấy ma tuý

Mới đây, đồn Biên phòng Nà Bủng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bắt giữ 2 kẻ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.400 viên ma túy tổng hợp, 300g thuốc phiện.

Vào lúc 18h ngày 25/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nà Bủng và Công an huyện Nậm Pồ trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 53, tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa phận bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phát hiện một phụ nữ lái xe máy đi từ hướng biên giới vào có biểu hiện nghi vấn.

Hàng loạt “nữ quái” người dân tộc rơi vào cạm bẫy của thế giới ngầm ma túy - Ảnh 2.

Hai đối tượng Giàng Thị Thào và Giàng Thị Pàng bị bắt giữ. Ảnh: VOV

Tổ công tác yêu cầu người này dừng xe máy để kiểm tra và thu giữ ở cốp xe của đối tượng một túi vải màu đen, bên trong có chứa 2.400 viên ma túy tổng hợp và 300g nhựa thuốc phiện. Qua khai thác nhanh, người phụ nữ này khai nhận vận chuyển số ma túy trên hộ người chị dâu từ trên biên giới về. Tiếp tục mật phục, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ thêm chị dâu của người này.

Thông tin trên báo VTC News, tại cơ quan điều tra, hai người khai nhận là Giàng Thị Thào, sinh năm 1967 và Giàng Thị Pàng, sinh năm 1981. Cả hai cùng trú tại bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên là của Giàng Thị Thào, do Thào dùng một con trâu đổi lấy của một người đàn ông không rõ danh tính trên biên giới mang về bán kiếm lời.

Góp tiền mua ma túy kiếm lời

Báo Tiền Phong đưa tin, lợi dụng địa bàn hiểm trở cặp tình nhân đã góp tiền mua số ma túy với giá 40 triệu đồng về để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ cặp đôi này bị bắt vào chiều 25/5, tại khu vực bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa (Thanh Hoá).

Theo đó, Công an huyện Quan Hoá đã bắt quả tang Thào A Sáu (SN 1988), ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa và Giàng Thị Mị (SN 1988), ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Hòa Bình về Quan Hóa.

Hàng loạt “nữ quái” người dân tộc rơi vào cạm bẫy của thế giới ngầm ma túy - Ảnh 3.

Sáu, Mị và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Trong quá trình vây bắt, 2 đối tượng đã chống đối quyết liệt hòng thoát thân và phi tang vật chứng, song vẫn bị khống chế, bắt giữ. Công an huyện Quan Hóa phát hiện và thu giữ 1.553 viên ma túy tổng hợp, 3 cục chất bột màu trắng (đối tượng khai là heroin) được cất giấu cẩn thận trong ba lô quần áo của 2 đối tượng này. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sáu và Mị chưa kết hôn, chung sống với nhau như vợ chồng.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta với đặc thù địa hình rừng núi phức tạp, chia cắt, đường biên giới dài, trình độ dân trí không đồng đều… là những yếu tố tiềm ẩn để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Một số địa danh nổi tiếng là điểm nóng trên "bản đồ ma túy" ở phía Bắc thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên… Chính vì vậy, nhiều năm nay, công cuộc phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi luôn tiềm ẩn nhiều thách thức.