Hàng loạt người nổi tiếng Thái Lan được cảnh sát triệu tập vì liên quan đến quảng cáo sản phẩm giảm cân, chăm sóc da giả

Skye, Theo Helino 11:33 26/04/2018

Được biết, vụ việc đang được truyền thông Thái Lan cũng như những đối tượng khách hàng sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da rất quan tâm do có liên quan tới nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí nước này.

Theo tờ Thairath đưa tin, cảnh sát đang chuẩn bị triệu tập 7 người nổi tiếng tại Thái Lan - nhóm đầu tiên trong tổng số 56 người có liên quan tới việc quảng cáo cho các sản phẩm thực phẩm bổ sung giúp giảm cân và chăm sóc da không được cấp phép tại nước này.

Nhiều cái tên lớn trong nền công nghiệp giải trí Thái Lan cũng bị cáo buộc liên quan tới quảng cáo các sản phẩm giả. 7 người nổi tiếng đầu tiên được triệu tập bao gồm: Lydia Sarunrat Deane, Ungsumalynn "Pattie" Sirapatsakmetha, Chutavuth "March" Pattarakampol, Apisada "Ice" Kruakongka, Virithipa "Woonsen" Pakdeeprasong, Puttichai "DJ Push" Kasetsin, và Ornapa "Ma" Krisadee.

Hàng loạt người nổi tiếng Thái Lan được cảnh sát triệu tập vì liên quan đến quảng cáo sản phẩm giảm cân, chăm sóc da giả - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Ungsumalynn "Pattie" Sirapatsakmetha, Virithipa "Woonsen" Pakdeeprasong và Apisada "Ice" Kruakongka.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa quyết định ngày chính xác để tiến hành thẩm vấn những hotgirl này.

Vụ tai tiếng được công khai ra trước dư luận sau khi cảnh sát khám xét 13 nhà máy không đăng ký giấy phép tại Bangkok và một vài tỉnh lân cận vào hôm thứ bảy và Chủ nhật. Đây là nơi sản xuất các sản phẩm thực phẩm bổ sung cho 1 công ty có tên "Magic Skin". Công ty này chuyên bán các loại thực phẩm chức năng giảm cân, chăm sóc da dưới các nhãn hiệu như Apple Slim, Fern Vitamin, Slim Milk, và Snow Milk.

Tuy nhiên trên thực tế, các sản phẩm đấy hoàn toàn là sữa bột, theo giám đốc sở cảnh sát Wirachai Songmetta cho biết. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cảnh sát đem 2 mẫu hàng đi kiểm chứng, Slim Milk và Snow Milk. Cái mà được gọi là thực phẩm chức năng với các thành phần quảng cáo giúp giảm cân thực ra chỉ là sữa bột. 

Hàng loạt người nổi tiếng Thái Lan được cảnh sát triệu tập vì liên quan đến quảng cáo sản phẩm giảm cân, chăm sóc da giả - Ảnh 2.

Một trong những người nổi tiếng tại Thái có tham gia vào việc quảng cáo sản phẩm.

 Phitchanat, một trong những người nổi tiếng có liên quan đến sự vụ này cho biết cô hoàn toàn bị lừa khi nhận lời.

"Tôi cũng phải đi tới bác sĩ để khám. Bản thân tôi cũng đã thử các thực phẩm bổ sung này trước khi đánh giá. Tôi thực sự vô cùng ngỡ ngàng và xin lỗi mọi người. Tôi đã bị lừa và không hề biết chuyện".

8 đối tượng liên quan tới việc sản xuất các thực phẩm bổ sung này cũng đã bị bắt giữ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.