Hàn Quốc: Sập gác xép hộp đêm vì quá tải, gần 20 người thương vong

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 13:27 27/07/2019

Một gác xép bên trong hộp đêm ở TP Gwangju - Hàn Quốc đã đổ sập hôm 27-7 làm hai người chết và hơn 10 người bị thương, trong đó có các vận động viên thi đấu tại Giải vô địch bơi lội thế giới (FINA) lần thứ 18.

Lực lượng cứu hộ cho biết vụ việc xảy ra lúc 2giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 27-7 và có khoảng 370 người tại hộp đêm Coyote Ugly vào lúc xảy ra sự cố.

Giới chức địa phương nghi ngờ nguyên nhân là có quá nhiều người trên căn gác xép. Các nhân chứng cho biết khi xảy ra vụ việc có khoảng 100 người ở khu vực gác xép này. Các lực lượng cứu hỏa cho hay có hơn 10 người bị thương, trong đó có các vận động viên nước ngoài đến từ Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Nam đang tham gia FINA.

Hai người thiệt mạng là người Hàn Quốc, còn phần gác xép bị nghi là được xây trái phép.

Hàn Quốc: Sập gác xép hộp đêm vì quá tải, gần 20 người thương vong - Ảnh 1.

Giới chức địa phương nghi ngờ nguyên nhân là có quá nhiều người trên căn gác xép. Ảnh: YouTube

Cho đến nay, các nhà chức trách xác nhận có 9 vận động viên nước ngoài bị thương, gồm 4 người Mỹ, hai người New Zealand, 1 người Hà Lan, 1 người Ý và 1 người Brazil.

Anh Matt Small, thành viên trong nhóm thi đấu New Zealand, kể lại: "Chúng tôi đang nhảy thì vài phút sau bị rơi xuống 5-6m và mọi người bỏ chạy khỏi hộp đêm".

Lực lượng cứu hộ cho biết vết thương của họ không nghiêm trọng mặc dù một số người đã trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ. Hầu hết các nạn nhân bị rách da tay và da chân.

Chính quyền TP Gwangju và ban tổ chức Giải FINA cho biết họ sẽ hỗ trợ tối đa để giúp các vận động viên bị thương trong vụ việc.

Theo The Star, SCMP