Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản

Duy Vu, Theo Helino 11:24 05/04/2019

Đám cháy đã bùng phát tại thị trấn Goseong, Gyeongsang Nam, rồi lây lan nhanh chóng sang các khu vực lân cận.

Vào khoảng 17h17 ngày 4/4 tại ven đường thị trấn Goseong, trước khi lan nhanh sang ngọn núi gần đó, khiến 1 người chết, 11 người bị thương và hàng loạt xe cộ, nhà cửa, công trình kiến trúc khác bị tàn phá nặng nề. 

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát từ chiều ngày 4/4, trước khi lây lan nhanh chóng sang khu vực lân cận.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 2.

Bầu trời đỏ rực vì hỏa hoạn.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 3.
Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 4.
Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 5.

Nhiều xe cộ, nhà cửa, công trình bị hư hại nặng nề.

Hơn 4000 người đã phải di tản khỏi các vùng chịu ảnh hưởng, trong đó có các cư dân ở Sokcho, phía nam Goseong.

Cơ quan cứu hỏa đã huy động nhiều đơn bị, xe cứu hỏa tới hiện trường vụ cháy, đồng thời phát cảnh báo cấp cao nhất - cấp ba - kể từ 19h44 tối cùng ngày. Đến nay, khu vực rộng ít nhất 250 héc-ta đã bị ảnh hưởng bởi lửa dữ. Công tác dập lửa cũng gặp phải không ít khó khăn vì gió to - nguyên nhân chính của sự lây lan nhanh chóng của vụ hỏa hoạn lần này.

"Vì hiện tượng gió to, chúng tôi đang tập trung hết sức để hạn chế sự lây lan của đám chay trước khi dập tắt nó hoàn toàn." - ông Choi Moon-soon, chủ tịch tỉnh Gangwon, cho biết.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 6.

Hơn 4000 người đã phải di tản khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 7.
Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 8.

Người dân được sơ tán đến nhà thi đấu của một trường trung học.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 9.

Người dân nấp sau xe cứu hỏa để tránh khói độc.

Chưa hết, tới 23h46 cùng ngày, một ngọn lửa khác đã bùng phát tại quận Okgye, thành phố Gangneung, 237km về phía Đông Seoul. Lực lượng cứu hỏa cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để dập tắt hai vụ hỏa hoạn nói trên càng sớm càng tốt, đồng thời giảm thiểu con số thiệt hại về người và của.

Hàn Quốc lâm vào tình trạng báo động sau cháy rừng thảm khốc khiến hơn 4.000 dân cư phải di tản - Ảnh 10.

Ngọn lửa lây lan nhanh chóng do gió to, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo Yonhap News