Ham biểu diễn trên chấm 11m, hậu vệ Iraq từng sút phạt tung lưới Văn Lâm tự biến mình thành gã hề

HOÀNG ANH, Theo Helino 00:00 07/04/2019

Ali Adnan khiến đồng đội chưng hửng vì pha đá phạt đền kiểu panenka hỏng ăn. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Vancouver và LA Galaxy ở giải Nhà nghề Mỹ.

Cú panenka hỏng của hậu vệ Iraq từng ghi siêu phẩm sút phạt vào lưới Văn Lâm

Ngay phút đầu tiên của trận đấu giữa Vancouver Whitecaps và Los Angeles Galaxy, khuôn khổ vòng 5 khu vực miền Tây giải Nhà nghề Mỹ, đội chủ nhà Vancouver được hưởng quả phạt đền.

Ali Adnan, hậu vệ cánh trái người Iraq, tân binh của Vancouver, nhận trọng trách đá quả 11 mét này. Vốn sở hữu cái chân trái đầy uy lực, Ali Adnan được kỳ vọng sẽ thực hiện cú sút trái phá, không cho thủ môn đội bạn lấy một cơ hội ngăn cản.

Nhưng không, Ali Adnan quyết định bấm bóng điệu đà theo kiểu panenka hòng đánh lừa thủ môn đội bạn, biến đồng nghiệp thành gã hề. Ấy thế mà cuối cùng Adnan lại tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. 

Ham biểu diễn trên chấm 11m, hậu vệ Iraq từng sút phạt tung lưới Văn Lâm tự biến mình thành gã hề - Ảnh 2.

Cú sút của Ali Adnan đưa trái bóng bay đi với lực quá nhẹ, thủ môn La Galaxy không gặp khó khăn để bắt dính. Kiểu đá panenka vốn rất khó thực hiện, người đá phải có cái đầu lạnh và bộ kỹ thuật xuất sắc.

Trên mạng xã hội, người ta gọi quả đá của Adnan là "pha panenka tệ nhất lịch sử", hay "cú đá phạt đền tệ nhất từng thấy". Không ít cổ động viên dùng từ "đáng xấu hổ" để nói về pha sút 11 mét tệ hại này.

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11 mét, Adnan góp phần khiến đội nhà thất thủ với tỷ số 0-2.