Hai thanh niên thuê khách sạn, mượn xe bạn gái cướp giật tài sản ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:55 12/06/2018

Sau khi mượn được chiếc xe máy của người bạn gái, Đạt qua chở Sang ở khách sạn. Sau đó, cả 2 thanh niên rảo quanh nhiều tuyến đường rồi đi cướp giật tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/6, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Đạt (SN 2002, ngụ tỉnh Phú Yên) và Phạm Lê Minh Sang (SN 2000, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Hai thanh niên thuê khách sạn, mượn xe bạn gái cướp giật tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Theo đó, trưa 1/6, anh Lê Công Tuấn Anh (SN 1994, ngụ quận 2) hốt hoảng tới công an trình báo bị 2 thanh niên cướp tài sản. Anh Tuấn Anh cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, anh đang dựng xe sát lề đường ở đường 385, KP.2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật chiếc ĐTDĐ.

Từ trình báo, Công an đã trích xuất hình ảnh camera xác định phương tiện là chiếc xe máy hiệu Luvias màu đen. Công an xác định 2 nghi can là Đạt và Sang nên truy bắt.

Trưa 10/6, trinh sát phát hiện cả 2 đang lẩn trốn ở quận Thủ Đức nên đã khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Tại công an, cả 2 khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sáng 31/5, Đạt mượn xe máy của Lý Thị Phương Trâm (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức) để đi lấy giấy CMND ở quận 9. Đạt điều khiển xe đi tới 1 khách sạn ở Thủ Đức đón Sang rồi cùng đi cướp.

Sau đó, Sang điều khiển xe chở Đạt rảo quanh nhiều con đường ở khu vực. Vừa đi tới khu vực cầu vượt Sóng Thần, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cả 2 thấy 1 người phụ nữ đi bộ đang nghe ĐTDĐ nên đã áp sát. Đạt giật chiếc ĐTDĐ rồi cả 2 tăng ga bỏ chạy về khách sạn. Đạt mang bán được 300 ngàn đồng chia nhau tiêu xài và ngủ lại khách sạn.

Sáng 1.6, cả 2 tiếp tục rủ nhau đi cướp giật bằng chiếc xe trên. Chúng cướp chiếc ĐTDĐ của anh Tuấn Anh rồi về khách sạn nghỉ.. Sang nói với Trâm là điện thoại nhặt được nên nhờ bán. Trâm không tin hỏi Sang lại thì Sang nói điện thoại cướp giật được. Trâm không đồng ý bán.

Sang nhờ Trâm nhắn tin cho người tên Huy để bán thì cô gái đồng ý. Sau đó, nhóm mang ĐTDĐ tới quán bán cho Huy với giá 3 triệu đồng và chia nhau tiêu sài.

Riêng Trâm có dấu hiệu phạm tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", công an đã cho gia đình Trâm bảo lãnh. Công an đang truy tìm đối tượng Huy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày