Hai nữ sinh lớp 9 không về nhà do không được sử dụng điện thoại di động

Xứ Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 22:10 19/02/2019

Bị bố mẹ không cho sử dụng điện thoại, hai nữ sinh lớp 9 đến một căn nhà hoang ngồi chơi khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang.

Hai nữ sinh lớp 9 không về nhà do không được sử dụng điện thoại di động - Ảnh 1.

Phụ huynh của hai nữ sinh đến cơ quan chức năng trình báo.

Chiều 19/2, một lãnh đạo Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) khẳng định, không có chuyện hai nữ sinh là em L.T.B.X. và em V.T.P (cùng học lớp 9D, Trường THCS Thành Nhất, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) bị mất tích bí ẩn, nghi do bị bắt cóc.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo này, hai nữ sinh nói trên được Công an xã Ea Nuôl tìm thấy khi đang ngồi chơi tại một ngôi nhà hoang (thuộc thôn 6, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) vào lúc 16 giờ cùng ngày. Qua tìm hiểu, Công an xã được biết hai em không về nhà do bị bố mẹ không cho sử dụng điện thoại di động.

Trước đó, sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của hiệu trưởng Trường THCS Thành Nhất và phụ huynh của hai nữ sinh nói trên, trình báo về việc X. và P. đến chơi nhà một người bạn ở xã Ea Nuôl vào chiều 18/2 nhưng đến sáng nay không thấy về nhà.

Lo lắng sợ hai em mất tích, bị bắt cóc nên phụ huynh đã đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội Facebook.

Đến nay, Công an xã Ea Nuôl đã bàn giao 2 nữ sinh nói tới UBND phường Thành Nhất để đơn vị đưa hai em trở về với gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày