Hai gương mặt sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn của HPU

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 26/07/2016

Kết quả học tập xuất sắc, với hành trang là những kỹ năng mềm vững chắc cho sự nghiệp sau này, ra trường đúng thời hạn… là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ bạn sinh viên nào. Tuy nhiên vẫn còn có những ngoại lệ.

Đó là trường hợp của hai bạn sinh viên Phạm Yến Ly – QT1603K và Nguyễn Thị Tuyết Ngân – QT1602K. Hai bạn không những đã hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình mà còn ra trường trước thời hạn tới 6 tháng. Đây là thành tích rất đáng tự hảo, là tấm gương sáng dành cho các em học sinh thế hệ sau và là món quà vô giá dành tặng cho thầy cô trường ĐH Dân lập Hải Phòng.

Hai gương mặt sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn của HPU - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân (thứ 3 từ phải sang) dễ thương, trong sáng trong buổi chụp hình kỷ yếu cùng các bạn

Tuyết Ngân chia sẻ: “Em vào trường với điểm thi nguyện vọng hai và chọn ngành Kế toán vì em thích sự biến đổi của những con số. Kỳ học đầu tiên trên giảng đường, em hơi bỡ ngỡ với cách học khác hẳn thời phổ thông. Nhưng ngay sau đó, được sự quan tâm, hướng dẫn rất nhiệt tình của thầy cô bè bạn, em quen dần với cách học mới, hứng thú học hơn và vì vậy, kết quả học tập tiến bộ lên rất nhiều”.

Cô sinh viên đầy cá tính và cực giỏi võ taekwondo còn cho biết thêm, ngay từ đầu bạn đã đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, và luôn nỗ lực cố gắng biến những mục tiêu ấy thành hiện thực. Mỗi khi gặp bài khó, bạn không đầu hàng mà tự mày mò nghiên cứu, chỗ nào không hiểu thì hỏi bạn, hỏi thầy, thực hành bài tập thật nhiều để nắm chắc lý thuyết. Ngoài giờ học, bạn thường tham gia công tác tình nguyện cũng như phong trào Tiếp sức mùa thi do Đoàn trường và Thành phố phát động. Đây là một cách xả stress rất tích cự và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm của Ngân. Nhờ vậy, Ngân đã ba lần được nhà trường khen thưởng danh hiệu Sinh viên Tiên Tiến và Sinh viên Giỏi. Bạn cũng vượt qua các bài thi điều kiện tốt nghiệp (gồm tiếng anh và ICDL) một cách xuất sắc và bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đạt hạng Giỏi, với số điểm 9,44 trước thời hạn ra trường tới 6 tháng.

Hai gương mặt sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn của HPU - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân (thứ 2 từ phải sang) cùng bạn bè bên góc sân trường

Cũng như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Yến Ly đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp trước các bạn cùng khóa cả nửa năm và đạt hạng Giỏi với số điểm 9,25. Trò chuyện cùng Ly mới thấy cô sinh viên có vóc dáng thanh mảnh này mang trong mình một nghị lực thật đáng nể. Do điều kiện gia đình khó khăn nên ngay từ khi nhập trường, Ly đã phải đi dạy gia sư kín các ngày trong tuần để phụ giúp bố mẹ trang trải một phần chi phí học cũng như sinh hoạt cá nhân. Riêng với Ly, “thời gian là vàng” nên Ly cố gắng bố trí thời gian biểu sao cho khoa học nhất, cũng như chủ động nắm bài ngay trên lớp. Bạn cũng hoàn thành xuất sắc bài thi điều kiện ICDL từ năm hai, tiếng anh từ năm ba, và được nhà trường hai lần khen thưởng danh hiệu Sinh viên Giỏi và Tiên tiến.

Hai gương mặt sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn của HPU - Ảnh 3.

Phạm Yên Ly (ngoài cùng bên trái) trong ngày Lễ tốt nghiệp

Hiện tại, trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, cả Ngân và Ly đều tranh thủ học ôn lại ngoại ngữ và rèn luyện thêm những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sau này.

“Không ngừng cố gắng và luôn xác định đúng mục tiêu trước khi học, sắp xếp lịch học một cách khoa học để không quá sức với bản thân, chắc chắn bạn sẽ thành công”. Điều đó đã được chứng mình là đúng, và luôn đúng thông qua những tấm gương sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn những năm qua của HPU, mà Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Phạm Yến Ly là hai trong số đó.

Xin chúc mừng Ngân, Ly và những sinh viên tốt nghiệp năm nay của ĐH Dân lập Hải Phòng. Chúc các em luôn vững vàng và thành công trên chặng đường lập nghiệp sắp tới!

Hai gương mặt sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn của HPU - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Yến Ly chụp ảnh cùng thầy Hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm

Xem Thông tin tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng tại đây.