Hải Dương: Mẹ đẻ đau xót khi phát hiện con gái tử vong dưới ao

Đức Tùy, Theo Gia đình và Xã hội 08:50 22/09/2017

Khi đưa cháu lên bờ, gia đình thông báo cho y tế xã đến sơ cứu, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang cấp cứu, nhưng được các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 21/9, tại thôn Phú Mỹ, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Nạn nhân là cháu Vũ Ngọc Diệp, 4 tuổi.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, bà Vũ Thị Mùa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Thành cho biết: “Vào chiều tối, có một học sinh đang theo học tại trường chúng tôi không may bị ngã xuống ao tử vong. Khi nhận được tin báo, BGH chúng tôi đã đến gia đình hỏi thăm, động viên và chia buồn, đồng thời thông tin cho chính quyền địa phương và Phòng GD & ĐT huyện".

Hải Dương: Mẹ đẻ đau xót khi phát hiện con gái tử vong dưới ao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo bà Mùa, chiều ngày 21/9 gia đình nạn nhân có tổ chức liên hoan lên nhà mới. Sau đó, cháu Diệp đi xe (loại 3 bánh) cùng anh trai (học lớp 2) sang nhà hàng xóm mời bạn sang ăn cơm. Tuy nhiên, người bạn hàng xóm không có nhà và anh trai nạn nhân đi tìm, thấy vậy cháu Diệp đi xe về trước và đến khu vực cổng ao gần nhà không may ngã xuống.

Một lát sau, khi thấy con trai về mà không thấy con gái đâu thì mẹ cháu Diệp hốt hoảng đi tìm và phát hiện thi thể con gái nổi góc ao và vội xuống đưa lên bờ. Lúc này, gia đình thông báo cho y tế xã đến sơ cứu, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang cấp cứu, nhưng được các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.

Cũng theo Hiệu trưởng Mầm non xã Ninh Thành, tuy cháu Diệp mới học lớp 4 tuổi nhưng cháu cao lớn, ngoan ngoãn và thân thiện. Trong buổi chiều xảy ra sự việc, cháu còn tập văn nghệ để chuẩn bị Tết trung thu ở trường và nói mới được bà mua cho váy đẹp.

Hải Dương: Mẹ đẻ đau xót khi phát hiện con gái tử vong dưới ao - Ảnh 2.

Khu vực ao chuyển đổi của gia đình, nơi phát hiện 2 mẹ con chị Thanh tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

“Đây là sự việc đau lòng không chỉ của gia đình mà còn cả tập thể cán bộ giáo viên trong trường. Chúng tôi mong sao gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn này”, bà Mùa nghẹn ngào.

Được biết, bố mẹ cháu Diệp hiện làm đang công ty ở gần nhà và nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình. Vào khoảng hơn 6h sáng ngày 22/9, gia đình tiến hành làm lễ khâm liệm và sau đó tổ chức lễ an táng cho cháu.

Trước đó, cũng vào buổi sáng cùng ngày (21/9), chị Bùi Thị Thanh (SN 1979) và con trai út Đoàn Đình Phong (SN 2014), trú tại xóm 2, thôn Ứng Mộ, xã An Đức (cùng huyện Ninh Giang) được hàng xóm phát hiện tử vong dưới ao khu chuyển đổi nhà mình.