Hai đối tượng dùng dao đâm công an giải cứu đồng bọn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:20 12/06/2018

Bị công an kiểm tra bắt quả tang về tàng trữ chất ma tuý nên Việt được đưa về trụ sở. Trên đường đi, Thịnh và Sơn dùng dao đâm lực lượng giải cứu rồi cùng nhau bỏ trốn.

Ngày 12/6, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Trần Thanh Việt (31 tuổi), Trần Bá Thịnh (23 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) và Lương Kim Sơn (25 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng dùng dao đâm công an giải cứu đồng bọn - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Theo điều tra, rạng sáng 5/6, lực lượng công an huyện Nhơn Trạch đi tuần tra ở khu vực ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch phát hiện Việt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện Việt tàng trữ 5 tép ma túy đá nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Bất ngờ, Thịnh và Sơn có mặt dùng dao đâm vào công an để giải cứu cho đồng bọn. Sau đó, nhóm bỏ trốn.

Tối 6/6, biết không thoát tội, Thịnh và Sơn đã tới công an đầu thú. Còn Thịnh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Bước đầu, tại công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.