Hai con chết thảm sau tai nạn giao thông, người mẹ trẻ mang thương tật 53% đăng clip cầu cứu vì công an không khởi tố vụ án

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 17:30 22/11/2017

Bị xe khách tông chết 2 con gái nhỏ, bản thân mình cũng bị thương tật đến 53% nhưng công an không khởi tố vụ án, trong cơn cùng quẫn, người mẹ đã quay clip đăng lên mạng để cầu cứu cộng đồng.

Mới đây, 1 đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 1 người phụ nữ cùng 3 người thân khác trong gia đình cầm di ảnh của con gái, vừa khóc vừa cầu cứu sự can thiệp giúp đỡ của mọi người khiến nhiều người xôn xao.

Clip: Người phụ nữ đăng clip cầu cứu sự giúp đỡ.

Theo đó, người phụ nữ trình bày rằng, chị đón 2 con nhỏ đi học về thì xảy ra tai nạn với 1 xe khách 29 chỗ, sự việc nghiêm trọng xảy ra khiến 2 con gái nhỏ (1 bé 10 tuổi, 1 bé 19 tháng tuổi) bị thiệt mạng, còn chị thì bị thương tật đến 53%. 

Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương lại quyết định không khởi tố vụ án trên dù cho gia đình chị đã nhiều lần đề nghị. Chính vì sự việc này, chị mới phải đăng clip lên mạng xã hội cầu cứu mọi người.

Nhìn lại vụ tai nạn kinh hoàng khiến người mẹ trẻ mất đi 2 đứa con nhỏ

Lật lại hồ sơ vụ việc, khoảng 17h ngày 13/2, chị Lê Thị Kim Chung (SN 1987) chở 2 con gái nhỏ (SN 2007 và 2015) trên xe gắn máy ở địa bàn TX. Dĩ An (Bình Dương). 

Trong lúc dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, chị và 2 con gái bị chiếc xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS: 51B-176.. do tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển tông vào. 

Hai con chết thảm sau tai nạn giao thông, người mẹ trẻ mang thương tật 53% đăng clip cầu cứu vì công an không khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 đứa con nhỏ của chị Chung tử vong.

Vụ tai nạn làm chị Chung bị thương nặng, 2 bé gái chết tại chỗ. Sau đó, Công an đã vào cuộc điều tra. Chị Chung sau khi điều trị cấp cứu, kết luận bị gãy xương sườn, dập phổi…tỷ lệ thương tật đến 53%.

Theo điều tra, tài xế Dương điều khiển xe khách 29 chỗ nhưng không có giấy phép lái xe phù hợp, chỉ có bằng lái xe hạng B2. Phía chủ xe cũng không có giấy phép kinh doanh. 

Tài xế Dương điều khiển xe lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước -Tân Vạn với tốc độ 55-61km/h, dưới tốc độ tối đa cho phép đối với đường ngoài khu dân cư, trên làn đường xe ô tô theo đúng quy định, không sử dụng chất kích thích khi lái xe. 

Bên cạnh đó, Sở Giao Thông vận tải tỉnh Bình Dương cũng làm rõ, chị Chung dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn. 

Hai con chết thảm sau tai nạn giao thông, người mẹ trẻ mang thương tật 53% đăng clip cầu cứu vì công an không khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Nguyên nhân được xác định là do chiếc xe ô tô khách bị mất phanh.

Sở Giao Thông vận tải tỉnh Bình Dương có kết luận về vụ việc. Theo đó, kết luận giám định an toàn kỹ thuật của chiếc xe gây tai nạn xác định: Nguyên nhân vụ tai nạn do hệ thống phanh chính xe ô tô khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật (mất phanh) ngay trước khi xảy ra tai nạn. Sự việc khiến tài xế Dương không giảm được tốc độ xe ô tô khách nên đã đụng vào xe các ô tô, xe máy. 

Không khởi tố vì "xe mất phanh là yếu tố khách quan"

Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án nói trên.

Văn bản của Sở Giao Thông vận tải tỉnh Bình Dương nêu rõ, "Tài xế Dương biết điều khiển xe khách loại 29 chỗ ngồi nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách 51B-176... loại 29 chỗ đã vi phạm vào khoản 1, Điều 58 Luật giao thông đường bộ.

Đồng thời, chủ xe gây tai nạn là ông Trần Thanh Giống (SN 1985, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật giao thông đường bộ.

Hai con chết thảm sau tai nạn giao thông, người mẹ trẻ mang thương tật 53% đăng clip cầu cứu vì công an không khởi tố vụ án - Ảnh 3.

Hình ảnh chị Chung cùng người nhà cầu cứu nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh cắt từ clip.

Với những căn cứ trên, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An đã ra văn bản kết luận điều tra số 187 tháng 11/2017 do thủ trưởng cơ quan CSĐT Thượng tá Võ Văn Hồng ký kết luận như sau: Xét thấy hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.. gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan), việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 nên Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày