Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 01:03 20/08/2016

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại hồ điều tiết giữa khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến 2 chị em họ cùng 7 tuổi tử vong.

Tối ngày 19/8, Trung tá Nguyễn Đắc Mười, Trưởng công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong,

Nạn nhân được xác định là 2 cháu Trần Ngọc Minh Anh (SN 2009) và Trần Ngọc Bảo Trâm (SN 2009), cùng trú tổ 114, khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu bé mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 19/8, Minh Anh và Bảo Trâm cùng cháu Nguyễn Anh Quân (SN 2006, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra khu vực hồ điều tiết Phước Lý (quận Liên Chiểu) chơi. Trong lúc bất cẩn thì hai chị em Trâm và Anh ngã xuống hồ.

Ngay sau đó, cháu Quân đã tri hô mọi người đến đến ứng cứu nhưng không kịp. Đến 19h30 tối 19/8, thi thể của cháu Bảo Trâm đã được tìm thấy.

Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Ông Nguyễn Thanh Hiếu (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), người vớt được xác cháu Bảo Trâm cho biết, khoảng 18 giờ tối, khi nghe người dân hô hoán có người chết đuối, ông lập tức chạy ra hồ, dùng xuồng bơi ra và tìm thấy cháu Bảo Trâm đang nổi trên mặt hồ. Sau đó, ông đưa cháu Trâm vào bờ và nhanh chóng đưa cháu vào cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước đó. Hiện thi thể của cháu Trâm đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về nhà để lo mai táng.

Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tối cùng ngày, thi thể cháu Bảo Trâm đã được đưa về nhà để lo hậu sự

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng người dân trục vớt thi thể của cháu bé còn lại. Tuy nhiên, do hồ Phước Lý nằm giữa khu dân cư, rộng khoảng 2 hecta, mực nước cao khoảng 1 mét nên công tác trục vớt thi thể gặp nhiều khó khăn.

Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Người thân đau buồn trước cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ.

Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể cháu Minh Anh vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tích cực tìm kiếm thi thể của nạn nhân còn lại.

Hai chị em họ chết đuối thương tâm trong hồ điều tiết giữa khu dân cư ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Theo tìm hiểu, 2 cháu Bảo Trâm và Minh Anh là con của 2 chị em ruột, cả 2 cháu đang sống với bà ngoại Đinh Thị Mỹ (SN 1958). Cha mẹ của cháu Minh Anh là chị Trần Thị Lụa (SN 1988) và anh Nguyễn Tro Kỷ (SN 1983), cả 2 đang thi hành án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế), về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý. Cháu Bảo Trâm, con của chị Trần Thị Gấm (SN 1990, em gái của chị Lụa) cũng đang thi hành án tại Trại giam Bình Điền.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày