Hai "cẩu tặc" đâm tử vong người truy đuổi, ném ớt bột vào công an

Trí Thức Trẻ, Theo 09:21 28/07/2016

Trong lúc giằng co với chủ chó, hai "cẩu tặc" đã rút dao bầu đâm một nhát chí mạng vào ngực ông Tuấn khiến nạn nhân tử vong.

Hai cẩu tặc đâm tử vong người truy đuổi, ném ớt bột vào công an - Ảnh 1.

Hai cẩu tặc cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Đình Hợp

Như thông tin chúng tôi đã đưa, thấy ông Bùi Đức Tuấn (50 tuổi, trú TT Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thả chó ra khu vực trước nhà để đi vệ sinh, 2 đối tượng Phạm Tuấn Sử (SN 1990) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1990, đều ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) đã dùng bả đánh chết con chó trên.

Sau đó, Sử và Sỹ xuống bỏ con chó vào bao rồi lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS: 36F1 – 226.12 bỏ chạy. Đúng lúc này thì bị ông Tuấn phát hiện, truy đuổi.

Được khoảng 200 mét, ông Tuấn đuổi kịp 2 đối tượng trên và đạp đổ xe. Sau đó, cả 2 xảy ra giằng co. Trong lúc xô xát, Phạm Tuấn Sử đã rút con dao bầu mang theo người đâm một nhát chí mạng vào ngực trái ông Tuấn.

Bị đâm bất ngờ, ông Tuấn lĩnh trọn nhát dao. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Về phần hai đối tượng Phạm Tuấn Sử và Nguyễn Văn Sỹ sau khi đâm ông Tuấn trọng thương đã tiếp tục lên xe bỏ chạy. Người dân sinh sống hai bên đường phát hiện sự việc đã hô hoán nhau đuổi theo.

Nghe thấy tiếng hô hoán đuổi bắt cướp của người dân, Thượng úy Dương Trọng Độ - cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hà Trung đang làm nhiệm vụ gần đó đã lập tức truy đuổi theo hướng hai đối tượng đang chạy trốn.

Sau một quãng đường dài kiên trì, dũng cảm truy đuổi, Thượng úy Độ đã áp sát được xe của 2 tên trộm.

Tuy nhiên, khi áp sát được xe của bọn trộm, 2 "cẩu tặc" này đã ném ớt bột về phía Thượng úy Độ và dùng hung khí hung hãn chống trả hòng chạy thoát.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Thượng úy Dương Trọng Độ đã nhanh chóng khống chế, đạp đổ xe máy của hai tên "cẩu tặc" buộc chúng phải bỏ xe chạy thoát thân.

Sau đó, anh Độ đã đuổi theo, tóm gọn được đối tượng Nguyễn Văn Sỹ và đã bàn giao lại cho công an địa phương để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về phần đối tượng Phạm Tuấn Sử sau khi bỏ chạy, biết không thể thoát được luật pháp, đến sáng ngày 25/7, đối tượng đã đến Công an huyện Hà Trung xin đầu thú.

Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, bản thân cả 2 đều nghiện nặng nên thường rủ nhau đi trộm chó bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, hai đối tượng này đã gây ra hơn 10 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Hà Trung...

Hiện Công an huyện Hà Trung đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày