Hai cái lắc đầu của Tuấn Anh và nỗi lo của người hâm mộ Việt Nam

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 13/06/2017

Cùng một câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời, nhưng cả 2 lần câu hỏi được đưa ra, tiền vệ Tuấn Anh đều lắc đầu từ chối.

Sau trận đấu tập thua 2-3 trước CLB TPHCM, Tuấn Anh với giọng thở còn hổn hển và mồ hôi vẫn chảy đều trên khuôn mặt là người đứng ra trả lời các câu hỏi của báo chí. 

Hôm ấy, Tuấn Anh đã thừa nhận những khó khăn của đội tuyển Việt Nam, từ chuyện sân bãi không đáp ứng, cho đến việc sắp xếp lịch thi đấu V.League bất cập. 

Hai cái lắc đầu của Tuấn Anh và nỗi lo của người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 1.

Nhưng có một chi tiết mà có lẽ ít người để ý tới, khi cuộc phỏng vấn hôm ấy, có tới 2 phóng viên hỏi cùng một câu hỏi với Tuấn Anh tới 2 lần, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối trả lời của tiền vệ người Thái Bình. 

Nội dung câu hỏi không phải điều gì đó tế nhị, mà chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và thể trạng của cầu thủ thường xuyên dính chấn thương như Tuấn Anh ra sao. Và cả hai lần ấy, Tuấn Anh đều xin phép không trả lời. 

Thực tế, đến lúc này trong các buổi tập, rất dễ dàng nhận ra những bước chạy của Tuấn Anh vẫn chưa được thanh thoát, với hai cái đầu gối được bó chặt. Rất nhiều người hâm mộ đã lo ngại cho cầu thủ này ngay từ lúc anh tham gia vào trận giao hữu với Đài Bắc (Trung Quốc) khi chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục. 

Hai cái lắc đầu của Tuấn Anh và nỗi lo của người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 2.

Nên nhớ rằng, chấn thương của Tuấn Anh thuộc dạng đã tồn tại nhiều năm, và rất dễ bị tái phát, mà nguyên nhân chủ yếu là do tiền vệ ngôi sao của HAGL buộc phải cắn răng vào sân thi đấu khi chưa đạt trạng thái tốt nhất. 

Cầu thủ người Thái Bình được xem là "viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam, nhưng có một thực tế, viên ngọc ấy đang được sử dụng không đúng cách, và người bị thiệt hơn ai hết chính là Tuấn Anh, khi lúc nào cũng mang nỗi lo tái phát chấn thương mỗi khi ra sân tập. 

Hai lần từ chối nói về thể trạng của mình, Tuấn Anh lại mang đến một cảm giác lo lắng hơn cả cho người hâm mộ. 

Trong trận đấu với Jordan tối nay, HLV Hữu Thắng đã nói rất rõ ông kỳ vọng vào bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường có mặt trên sân sẽ làm nên điều khác biệt cho đội tuyển. Nhưng có lẽ, vào thời điểm này chưa nên quá kỳ vọng như thế, bởi vô hình trung sẽ tạo nên áp lực đối với cầu thủ mà thời gian "dưỡng thương" còn nhiều hơn cả thời gian thi đấu. 

Rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới tìm thấy một tiền vệ triển vọng như thế, nhưng thay vì nôn nóng sử dụng, hãy biết cách ươm mầm và giữ gìn viên ngọc sáng ấy.