HAGL không tuân lệnh bầu Đức ở trận gặp CLB Hà Nội

Tiểu Phùng, Theo Tiền Phong 16:07 12/05/2018

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã chỉ đạo thay tiền đạo Rimario sau hiệp 1 trận đấu với CLB Hà Nội, nhưng ban huấn luyện HAGL không thực thi.

HAGL không tuân lệnh bầu Đức ở trận gặp CLB Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội phản ứng trọng tài ở trận đấu với HAGL trên sân Pleiku hôm 11/5.

Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 diễn ra trên sân vận động Pleiku tối 11/5. Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, gay cấn và hấp dẫn.

CLB Hà Nội 2 lần vươn lên dẫn trước bằng các pha lập công của Oseni và Quang Hải, nhưng HAGL vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hoà 2-2 nhờ cú đá phạt penalty thành công của Công Phượng và pha đá phản lưới nhà của Duy Mạnh. Cầu thủ hai đội chơi bóng quyết liệt, không khoan nhượng.

Tuy nhiên, kéo theo đó là những màn phản ứng nóng bỏng không kém bên ngoài sân. Cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân xử ép, đặc biệt sau tình huống rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Phạm Thành Lương vì lỗi phản ứng, BHL đội khách đã phản ứng rất dữ dội. Kết quả là cả HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cũng bị mời lên khán đài.

Trái với không khí nóng bỏng trên truyền thông và mạng xã hội sau trận đấu này, GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau hôm nay cho rằng, đây là trận đấu rất hay về chuyên môn. Theo ông Huỳnh Mau, bóng đá có cay cú ăn thua thì mới hấp dẫn. Chuyện va chạm giữa cầu thủ đôi bên cũng khó tránh khỏi.

“Chúng ta theo dõi các giải đấu lớn cũng vậy thôi, Ngoại hạng Anh hay La Liga…các trận đấu căng thẳng giữa những đội bóng lớn đều rất quyết liệt. Không nên vì những sự cố vừa qua mà nâng cao quan điểm, làm nặng vấn đề. Giữa HAGL với CLB Hà Nội cũng không có gì bất đồng với nhau. Nếu có thì đó chỉ là sự cạnh tranh về mặt thể thao, tôi cho rằng rất bình thường” - ông Huỳnh Mau cho biết.

GĐĐH Huỳnh Mau cũng thừa nhận, một phần nguồn cơn bức xúc của CLB Hà Nội là do những phản ứng chưa đúng mực của tiền đạo Rimario ở hiệp 1. Theo ông Mau, chính bầu Đức cũng bức xúc và đã yêu cầu BHL HAGL thay người. Tuy nhiên, xác định thay Rimario, đội sẽ yếu nên BHL đội bóng phố Núi không thực hiện. “Chúng tôi không bao che, và sẽ có chấn chỉnh đối với Rimario” - ông Mau nói.

HAGL không tuân lệnh bầu Đức ở trận gặp CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội có chất lượng chuyên môn cao, giàu cảm xúc. Theo GĐĐH HAGL Huỳnh Mau, đây là trận đấu hay.

Ông Huỳnh Mau hôm nay cũng chia sẻ với phản ứng quyết liệt của GĐĐH CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn, người có hành vi ném chai nước lên khán đài sân Pleiku, nhằm vào các CĐV. Ông Tuấn là con trai Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội. Trên sân, ông Hội liên tục phải đứng ra can ngăn các bên khi tranh cãi xảy ra, nhưng được phản ánh là bị một số CĐV chửi bới.

Theo ông Huỳnh Mau, ông Nguyễn Quốc Tuấn còn trẻ nên có thể chưa biết kiềm chế. Với việc phản ứng quá đà trên sân Pleiku, đội bóng của bầu Hiển chắc chắn sẽ chịu án phạt nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF.

Trường hợp trọng tài Ngô Duy Lân, một thành viên Ban Trọng tài VFF đánh giá, ông Lân cơ bản làm tốt nhiệm vụ điều hành trận đấu. "Hầu hết các quyết định của trọng tài Lân ở trận đấu này đều chính xác. Có thể nhiều người "tự kỷ ám thị" nên nghĩ rằng anh Lân vì sức ép nên có thiên lệch cho HAGL. Tuy nhiên chúng ta cần thấy các tình huống xử lý trên sân của anh Lân đều đúng luật. Để kết luận cụ thể hơn thì chúng tôi cần nghiên cứu lại băng hình trận đấu do BTC cung cấp" - vị trên cho biết.