“HAGL không tiếc bất cứ điều gì, chỉ mong Tuấn Anh sớm bình phục”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 27/03/2018

Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh khẳng định, đội bóng phố núi sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất để tiền vệ Tuấn Anh nhanh chóng bình phục chấn thương để trở lại thi đấu.

Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối ở trận đấu vòng 2 V.League 2018 giữa Hải Phòng và HAGL. Theo kết quả thăm khám ban đầu, cầu thủ người Thái Bình bị giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm. 

Ngay lập tức, phía HAGL đã cho Tuấn Anh đến Hàn Quốc, nơi nền y học phát triển nhằm có cách chữa trị tốt nhất. Với mối quan hệ của GĐKT Chung Hae Seung, Nguyễn Tuấn Anh được bác sỹ Choi Joo Yong, người từng chữa trị chấn thương cho danh thủ Park Ji Sung và đội trưởng Ki Sung Yueng của tuyển Hàn Quốc, trực tiếp khám trên xứ sở Kim chi. 

“HAGL không tiếc bất cứ điều gì, chỉ mong Tuấn Anh sớm bình phục” - Ảnh 1.

Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ lên bàn mổ, nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng.

Kết luận ban đầu từ ông Choi Joo Yong, dây chằng chéo trước gối phải của Tuấn Anh bị giãn quá mức và khuyên tiền vệ người Thái Bình nên tiến hành phẫu thuật để có thể hồi phục nhanh. Các bác sĩ cũng cảnh báo, nếu không tiến hành chữa trị dứt điểm, chấn thương này sẽ rất dễ tái phát.

Dù vẫn cần thêm 1 đến 2 buổi chụp phim để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng phía HAGL khẳng định, sẽ tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của bác sỹ Choi Joo Yong, cũng như làm mọi điều tốt nhất để Nguyễn Tuấn Anh nhanh hồi phục, sớm trở lại thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho hay: "Hiện tại vẫn cần thêm 1 lần kiểm tra để xác định rõ vấn đề mà Tuấn Anh đang gặp phải. Với HAGL, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khẳng định, sẽ làm tất cả mọi việc để tiền vệ sinh năm 1995 được điều trị một cách tốt nhất. Chúng tôi không tiếc điều gì, chỉ mong cậu ấy sớm bình phục. Tuấn Anh là cầu thủ chất lượng, đáng tiếc chấn thương đang ngăn bước tiến của cầu thủ này."

“HAGL không tiếc bất cứ điều gì, chỉ mong Tuấn Anh sớm bình phục” - Ảnh 2.

HAGL khẳng định sẽ làm những gì tốt nhất để Tuấn Anh được chữa trị dứt điểm chấn thương.

Trong trường hợp phải lên bàn mổ, Nguyễn Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, bỏ lỡ luôn phần còn lại của mùa giải V.League 2018. Thậm chí, nó còn đánh mạnh vào tham vọng có mặt của Tuấn Anh trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự đấu trường AFF Cup 2018. 

HLV Park Hang Seo được biết đến là người rất chuyên nghiệp, ông chỉ lựa chọn cầu thủ có phong độ tốt nhất. Thế nên, người hâm mộ Việt Nam chỉ còn biết kỳ vọng, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh.