HAGL đứng trước cơ hội phá kỷ lục của những nhà vô địch V.League

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 17:18 01/05/2021

HAGL đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp vô cùng ấn tượng ở V.League 2021.

HAGL đã thắng 7 trận liên tiếp từ vòng 5 đến vòng 11. Họ lần lượt đánh bại Viettel, CLB TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Hà Nội FC và Thanh Hoá.

Đội bóng phố Núi san bằng thành tích của chính mình (2004), Long An (2006) và Bình Dương (2007 và 2014). Đáng chú ý, tất cả những cái tên sở hữu thành tích trên đều vô địch V.League cùng năm.

HAGL đứng trước cơ hội phá kỷ lục của những nhà vô địch V.League - Ảnh 1.

HAGL đang là CLB "không thể ngăn cản" tại V.League thời điểm này (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngày 2/5, HAGL sẽ chạm trán Bình Dương trên sân nhà Pleiku. Nếu chiến thắng, họ sẽ san bằng kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp trong lịch sử giải đấu.

Kỷ lục này thuộc về CLB Long An khi thắng từ vòng 11 đến 18 vào năm 2006. Đúng 12 năm sau, SLNA san bằng kỷ lục ở lượt về V.League 2018. Từ chỗ đua xuống hạng, SLNA vươn lên lọt top 5 vào cuối mùa.

Cơ hội để HAGL san bằng và vượt qua kỷ lục này rất lớn. HAGL tiếp đón Bình Dương ở vòng 12 trên sân nhà, nơi họ đã thắng 6 trận liên tiếp. Đến vòng 13, HAGL chạm trán Than Quảng Ninh, một đối thủ thất thường, vừa thua 3 trận liên tiếp sau khi các cầu thủ hết bị nợ lương. HAGL cũng đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân khách.

Nếu vượt qua kỷ lục này, HAGL gần như đặt một tay vào chức vô địch V.League mùa này. Thầy trò HLV Kiatisuk đang có 28 điểm sau 11 trận, hơn đội đứng thứ hai là Viettel 5 điểm.

Ở giai đoạn 2, HAGL sẽ thi đấu thêm 5 trận. Nếu không thua, đội sẽ có chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp, vượt qua kỷ lục V.League là 16 trận do Nam Định thiết lập vào năm 2004.

HAGL đứng trước cơ hội phá kỷ lục của những nhà vô địch V.League - Ảnh 2.

HAGL vượt qua hai nhà vô địch V.League gần nhất là Viettel và Hà Nội FC một cách thuyết phục (Ảnh: Hiếu Lương)

Hiện tại, HAGL đang dẫn đầu nhiều chỉ số ở V.League mùa này. Họ có hàng công mạnh nhất khi ghi 21 bàn thắng, ngang bằng Nam Định; sở hữu hai cầu thủ ghi 6 bàn là Công Phượng và Văn Toàn.

Về mặt phòng thủ, HAGL là đội thủng lưới ít nhất (7 bàn); có nhiều trận giữ sạch lưới nhất (6). Chưa khi nào đội bóng áo trắng trở nên khó đánh bại như thế trong lịch sử.

V.League mới đi qua hơn nửa chặng đường nhưng nhiều người đã dự đoán chức vô địch khó thoát khỏi tay HAGL. Thậm chí, đội bóng phố Núi sẽ còn thống trị các giải thưởng cá nhân như HLV xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất.

HAGL đứng trước cơ hội phá kỷ lục của những nhà vô địch V.League - Ảnh 3.

(Ảnh: GN)