Hà Tĩnh: Sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 23:43 15/11/2017

Một sản phụ khi nhập viện đẻ mổ đã tử vong bất thường khiến gia đình vô cùng bức xúc, bao vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Vào tối 15/11, rất đông người thân của sản phụ Hồ Thị H. (SN 1982, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đứng tại cổng bệnh viện đa khoa Nghi Xuân để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của nạn nhân.

Ông Trần Hữu Cửu (62 tuổi, bố chồng chị H.) cho hay, sáng 15/11, sản phụ nhập viện để chờ sinh. Vào khoảng 8h cùng ngày, chị H. được đẻ mổ.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h thì bất ngờ sản phụ bị băng huyết, dẫn đến nguy kịch. Đến khoảng 12h cùng ngày, bệnh viện đã thông báo với gia đình tình trạng sản phụ khá nặng, cần chuyển đến bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Hà Tĩnh: Sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Rất đông người dân có mặt theo dõi sự việc

"Khi sang tới nơi, bác sĩ bệnh viện Sản – Nhi cho biết bệnh nhân đã chết trên đường đi. Như vậy đây là lỗi của Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân, thể hiện sự vô trách nhiệm, bởi thấy con tôi nguy kịch như thế sao không chuyển đi sớm", ông Cửu tức giận nói.

Được biết, đây là lần thứ 3 chị H. sinh con. Quá trình mang thai chị H. khỏe mạnh, bình thường.

Liên quan đến sự việc, ông Hà Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân, cho biết sản phụ nhập viện trong tình trạng bình thường, không có tiền sử bệnh tim mạch.

"Sau khi mổ xong thì phát hiện sản phụ có hiện tượng rau cài răng lược tại chính vết mổ cũ, lúc này máu chảy rất nhiều nên ê-kíp bác sĩ quyết định cắt tử cung của bệnh nhân, đồng thời kêu gọi cán bộ nhân viên của bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân", ông Sơn cho biết.

Hà Tĩnh: Sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Thi thể sản phụ vẫn được đặt tại bệnh viện

Sau khi cấp cứu, thấy bệnh nhân có chiều hướng tiến triển, huyết áp tăng lên, nhưng sau đó lại tụt xuống trở lại. Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, bệnh viện và người nhà quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

"Nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ, bệnh viện sẽ thành lập hội đồng y khoa để xác minh, cho gia đình câu trả lời rõ ràng", ông Sơn nói.

Đến 21h cùng ngày, gia đình đã quyết định đưa thi thể sản phụ về mai táng.