Hà Tĩnh: Lốc xoáy cuốn bay 65 mái nhà, 2 người dân bị thương do ngói rơi trúng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 19:59 25/07/2017

Một trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng chiều ngày 25/7 kèm mưa lớn đã làm đổ nhiều cây cối, cột điện, hất tung mái tôn 65 nhà dân, 2 người dân bị thương do gạch rơi trúng.

Chiều tối 25/7, ông Nghiêm Sỹ Đông, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lốc xoáy khiến 65 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 25/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ) xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy cuốn bay 65 mái nhà, 2 người dân bị thương do ngói rơi trúng - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị gió tốc mái khiến một người bị thương.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy cuốn bay 65 mái nhà, 2 người dân bị thương do ngói rơi trúng - Ảnh 2.

Mái tôn bị gió thổi bay.

Vụ việc khiến 2 người dân trên địa bàn bị thương do gạch đá rơi trúng vào người, gồm: ông Võ Long (SN 1966) và chị Trần Thị Hường (SN 1988, cùng ở thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng).

Theo thống kê sơ bộ, 62 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái ngói, tôn lớp; 3 ngôi bị tốc mái hư hỏng hoàn toàn; cùng nhiều cột điện và cây cối đổ ngã. Ngay sau khi cơn bão đi qua, chính quyền địa phương phối hợp bộ đội, công an tới hỗ trợ, giúp người dân khắc phục, lợp nhà tạm ở qua đêm.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy cuốn bay 65 mái nhà, 2 người dân bị thương do ngói rơi trúng - Ảnh 3.

Người dân tiến hành sửa chữa ngôi nhà hư hỏng.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy cuốn bay 65 mái nhà, 2 người dân bị thương do ngói rơi trúng - Ảnh 4.

Các con đường ở thành phố ngập nước sau bão số 4.

Đặc biệt, do công tác phòng chống bão đang được thực hiện rất tốt nên ghi nhận ban đầu trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An không bị thiệt hại nặng nề như cơn bão số 2.

Tuy nhiên, ở nhiều khu vực có mưa to và rất to, gió thổi mạnh khiến rất nhiều cây cối, cột điện bị gãy đổ. Rất may, đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày