Hà Tĩnh: Không được vào ĐH vì bố chưa nộp thuế

Báo Hà Tĩnh, Theo 20:27 24/08/2016

Sau khi có bài phản ánh chính quyền xã không xác nhận lý lịch cho em Nguyễn Hồng Sơn thi vào ĐH vì bố em chưa nộp thuế, UBND TP. Hà Tĩnh yêu cầu xã Thạch Đồng báo cáo ngay.

Sau khi nhận được phản ánh về việc UBND xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) không ký xác nhận lý lịch cho em Nguyễn Hồng Sơn, trú tại địa bàn tham gia kỳ thi đại học, khiến em bị lỡ cuộc thi quan trọng này, UBND TP. Hà Tĩnh đã yêu cầu chính quyền xã Thạch Đồng báo cáo ngay về vụ việc và sẽ tổ chức một buổi làm việc để có câu trả lời sớm nhất về nội dung đã phản ánh.

Vào ngày 14/4/2016, em Nguyễn Hồng Sơn cùng bố là Nguyễn Đình Cương lên UBND xã Thạch Đồng xin xác nhận vào lý lịch tự khai để bổ sung hồ sơ dự thi vào Học viện An ninh. Tại đây, cán bộ tư pháp cũng như lãnh đạo xã đã từ chối xác nhận hồ sơ với lý do… bố của em chưa đóng tiền thuế phi nông nghiệp.

Hà Tĩnh: Không được vào ĐH vì bố chưa nộp thuế - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Hương - Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng thừa nhận việc UBND xã không ký xác nhận hồ sơ cho em Sơn thi đại học là sai. Tuy nhiên là cái sai… có lý do.

Bất ngờ trước việc làm trên của chính quyền xã, rất nhiều lần em Sơn cùng ông Cương cố giải thích, khẩn khoản xin UBND xã xác nhận để kịp thời gian nộp hồ sơ, nhưng các cán bộ tại đây vẫn lắc đầu từ chối. Sau đó, chính quyền xã còn ra điều kiện: Muốn xác nhận hồ sơ thì gia đình Sơn phải đóng tiền thuế trước đã.

Nguyên nhân việc chính quyền xã Thạch Đồng không xác nhận lý lịch cho Sơn bắt nguồn từ mảnh đất 585m2 gia đình ông Cương được cấp từ những năm 1980. Khi đó, nó chỉ là một cái hồ nước trũng, sâu, ông Cương liều nhận rồi cải tạo dần. Trong 36 năm qua, vợ chồng ông đã phải chắt chiu đổ hàng nghìn m3 đất để biến vùng ao tù nước đọng thành một mảnh vườn cao ráo.

Hà Tĩnh: Không được vào ĐH vì bố chưa nộp thuế - Ảnh 2.

Quá bất bình, em Sơn đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng mong đòi lại quyền lợi chính đáng.

Đến năm 2012, UBND xã Thạch Đồng tự ý chia mảnh vườn trên của ông Cương thành 2 thửa. Thửa nhỏ 244m2 họ cho vợ chồng ông, còn thửa lớn 399m2 UBND xã bắt ông phải nộp thuế với danh mục "Đất lấn chiếm, sử dụng bất hợp pháp".

Quá bất bình, gia đình ông đã rất nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên xã. Tuy nhiên, lần nào cũng được trả lời: Việc sử dụng đất 399m2 của gia đình ông là bất hợp pháp, đã lấn chiếm đất công và đề nghị ông chấp hành việc nộp thuế đất phi nông nghiệp theo mức thuế suất đất lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Không đồng tình trước quyết định đó nên từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Cương đã liên tục gửi đơn khiếu nại đến UBND, Tòa án nhân dân TP. Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền với mong muốn đòi lại quyền lợi chính đáng; đồng thời chưa nộp tiền thuế đất với danh mục đất lấn chiếm như quyết định của UBND xã Thạch Đồng.

Liên quan đến vụ việc này, UBND Hà Tĩnh cho biết, hiện, đang chờ báo cáo từ chính quyền xã Thạch Đồng, sau đó sẽ tiến hành xử lý đối với các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện sai phạm.