Hà Nội: Xe đầu kéo đâm bẹp đuôi Mazda 3, 1 phụ nữ tử vong

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 20/02/2017

Người đàn ông điều khiển xe Mazda 3 chở theo vợ và bạn của vợ đi đến đoạn trước nhà ga vận chuyển hàng hóa T1 (Sân bay Nội Bài, Hà Nội) thì bị ô tô đầu kéo đâm vào đuôi xe gây hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Khoảng 6h sáng 20/2, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn trước nhà ga vận chuyển hàng hóa T1 (Sân bay Nội Bài, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải đầu kéo với xe ô tô Mazda 3 khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Xe đầu kéo đâm bẹp đuôi Mazda 3, 1 phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Otofun

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô Mazda 3 do người đàn ông điều khiển chở theo vợ và bạn của vợ đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo hướng đi Nhật Tân - Nội Bài.

Khi xe đi đến đoạn đối diện nhà ga vận chuyển hàng hóa T1 (Sân bay Nội Bài) thì bất ngờ bị chiếc ô tô tải đầu kéo đâm từ phía sau. Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô Mazda 3 bẹp dúm phần đuôi xe.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân đã nhanh chóng đưa 2 người phụ nữ bị thương nặng đi cấp cứu. Còn người đàn ông điều khiển xe bị xây xước nhẹ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ ô tô 4 chỗ vương vãi khắp nơi.

Hà Nội: Xe đầu kéo đâm bẹp đuôi Mazda 3, 1 phụ nữ tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô Mazda 3 bị hư hỏng rất nặng phần đuôi xe. Ảnh Otofun

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT số 15 phối hợp cùng các cơ quan chức năng phân luồng giao thông. Hiện công an huyện Sóc Sơn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Công an huyện Sóc Sơn, qua xác minh xác định, tái xế lái xe đầu kéo là Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại Phù Yên, Sơn La) điều khiển đã đâm vào đuôi xe Mazda 3 đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, chiếc xe Mazda do ông Phạm Văn D. (SN 1949, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị hư hỏng nặng, bẹp dúm phần đuôi xe. Vụ tai nạn khiến ông D. chỉ bị xây xát nhẹ, hai người phụ nữ đi cùng trên xe Mazda là bà Nguyễn Thị N. (SN 1949, vợ ông D.) và bà Nguyễn Thị C. (SN 1945, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đến khoảng 7h20 cùng ngày, bà C. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày