Hà Nội: Thực hư thông tin yêu cầu cư dân chung cư Linh Đàm không treo băng rôn đòi sổ hồng vì băng rôn có độc

Bình An, Theo Nhịp Sống Việt 16:52 07/10/2019

Theo cư dân HH Linh Đàm, trong quá trình treo băng rôn đòi sổ hồng, họ nghe được loa phát đi thông báo của UBND phường Hoàng Liệt cho rằng, treo băng rôn ảnh hưởng đến môi trường vì sơn của băng rôn rất độc hại và khó chịu gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cư dân HH Linh Đàm đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng

Ngày 7/10 ghi nhận của PV, nhiều toà nhà tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đồng loạt treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho cư dân. 

Hà Nội: Thực hư thông tin yêu cầu cư dân chung cư Linh Đàm không treo băng rôn đòi sổ hồng vì băng rôn có độc - Ảnh 1.

Hình ảnh cư dân HH Linh Đàm treo băng rôn đòi sổ hồng.

Theo người dân ở đay chia sẻ, việc làm này đã diễn ra từ hai ngày vừa qua, cư dân các tòa nhà HH1A; HH1B;HH1C, HH2A thuộc tổ hợp tòa nhà HH đã treo băng rôn có nội dung "Chủ đầu tư trả sổ hồng cho cư dân". 

Anh Nguyễn Văn Đô, Trưởng tầng 28 , phụ trách công tác nội bộ Chung cư HH1A Linh Đàm cho biết việc treo băng rôn thể hiện ý chí mong muốn của cư dân các cơ quan chức năng ngồi với nhau sớm cấp sổ cho dân.

Đây là phương án đấu tranh của cư dân với các cơ quan liên quan trong quá trình yêu cầu cấp sổ. Trước đây, cư dân đã gửi đơn đến chủ đầu tư, UBND quận Hoàng Mai, UBND TP Hà Nội nhưng chưa được phản hồi nên cư dân phải tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền.

Băng rôn ghi rõ "Trả sổ hồng cho cư dân Linh Đàm".

Anh Nguyễn Văn Định (chủ căn hộ tòa HH1A) cho hay, anh cùng cư dân tại đây treo băng rôn là mong muốn phía Chủ đầu tư cũng như các cấp thẩm quyền sớm xem xét cấp sổ hồng cho cư dân. 

Phát loa yêu cầu cư dân chung cư Linh Đàm không treo băng rôn đòi sổ hồng vì băng rôn có độc?

Theo các cư dân tại đây trong hai ngày treo băng rôn, chiều 6/10 nhiều cư dân ở chung cư HH1A Linh Đàm bất ngờ nghe loa của toà nhà thông báo về việc này.

Cụ thể, loa phát đi thông báo của UBND phường Hoàng Liệt cho rằng, việc treo băng rôn tại ban công toà nhà làm ảnh hưởng đến không gian, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ khó lường về mất ổn định trật tự xã hội, là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bóp méo sự thật. 

Ngoài ra còn ảnh hưởng đến môi trường vì sơn của băng rôn rất độc hại và khó chịu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là thời gian gần đây tại Hà Nội chất lượng không khí có dấu hiệu đang bị ô nhiễm. 

Ảnh Ngọc Thắng.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, việc đơn vị này ra văn bản thông báo người dân không treo băng rôn tránh ảnh hưởng đến đời sống vì màu sơn băng rôn độc hại là không chính xác.

 "Việc tuyên truyền ô nhiễm môi trường ở đâu cũng có. Tuy nhiên UBND phường Hoàng Liệt không ra văn bản này. Thông tin này cũng đọc trên mạng xã hội nhưng không phải văn bản chính thống do phường soạn ra. 

Hà Nội: Thực hư thông tin yêu cầu cư dân chung cư Linh Đàm không treo băng rôn đòi sổ hồng vì băng rôn có độc - Ảnh 4.

Trước đó cư dân VP6 Linh Đàm cũng đã treo băng rôn đòi sổ hồng.

Về việc người dân treo băng rôn yêu cầu cấp sổ hồng sau khi tiếp nhận phường có báo cáo tới các cấp. Quyền lợi trên của người dân là hợp lệ, hợp lý. Vấn đề này do cơ quan cấp thẩm quyền xử lý", vị lãnh đạo nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày